Sáng 21/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.


Các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia diễu hành đi bộ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện công tác BĐG trên các lĩnh vực, giúp phụ nữ, trẻ em gái có cơ hội được tiếp cận kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của địa phương. Trong năm 2023, thực hiện Dự án "BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội tổ chức 192 hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình, lồng ghép giới, giám sát, đánh giá, đối thoại, ứng dụng KHCN; tổ chức hội thi, các cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản; thành lập 357 tổ truyền thông cộng đồng; 96 mô hình "Thủ lĩnh của sự thay đổi", 99 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng…

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cấp uỷ, chính quyền, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, chiến lược công tác BĐG, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030. Hội LHPN tỉnh tiếp tục tham mưu cấp uỷ, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về BĐG, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng. Các sở, ngành tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐG. Đối với mỗi người dân cần chủ động trong việc tiếp cận các luật, tuân thủ pháp luật về BĐG, qua đó trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng để có thể ứng phó với những hành vi bạo lực.

Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 được tổ chức trên toàn quốc từ ngày 15/11 - 15/12 với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện BĐG và xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Sau lễ phát động, các đại biểu và cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia diễu hành đi bộ hưởng ứng Tháng hành động vì BĐG năm 2023.

H.D

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục