Đưa tôi đi trên con đường xóm vừa được trải bê tông, anh Bùi Văn Khánh, Trưởng xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) cho biết: Trong năm nay xóm được Nhà nước đầu tư 3 công trình. Đây là công trình đường bê tông được nâng cấp với chiều dài 1,7km, hoàn thành cách đây 2 tháng. Trước đây đường từ trung tâm xã về xóm nhỏ, nhiều năm xe trọng tải lớn đi qua nên xuống cấp. Nay được mở rộng, bê tông dày thuận lợi cho xe đi lại, tránh nhau nên bà con phấn khởi lắm.





Công trình nước sinh hoạt xóm Tiện, xã Thung Nai (Cao Phong) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Cùng với công trình đường giao thông, xóm Tiện được nhận bàn giao công trình nước sinh hoạt. Trên địa bàn xóm đã có hệ thống công trình nước nhưng do sử dụng nhiều năm, công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng không tốt nên nước cung cấp cho các hộ không ổn định. Có thời điểm nhiều hộ phải đi xin nước ăn hoặc sử dụng nguồn nước không đảm bảo. Công trình nước sinh hoạt mới được đầu tư là mong mỏi của bà con. Xóm đã bầu ra 2 người làm công tác quản lý, vận hành. Nước được bơm từ giếng đưa lên bể lọc rồi qua bể chứa cấp về cho các hộ. Nhà nước đầu tư đồng hồ đo nước, ống dẫn nước về tận các hộ. Giá nước sinh hoạt ở xóm quy định 4 nghìn đồng/m3. Tiền thu được chi trả công cho người vận hành và công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm. Từ khi đi vào sử dụng nguồn nước cấp ổn định.

Chị Bùi Thị Hoa, người dân xóm Tiện cho biết: Nhà tôi ở gần cuối xóm. Từ khi được Nhà nước đầu tư công trình nước sinh hoạt tập trung, nước chảy về ổn định. Ở xóm vùng khó khăn, dân cư thưa thớt, chúng tôi rất phấn khởi khi được Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống bơm, bể lọc và đường dẫn về tận nhà.

Tại công trình nhà văn hóa xóm Tiện các tốp thợ khẩn trương đổ nền, lợp mái, hoàn tất các hạng mục. Sắp tới công trình hoàn thành, bàn giao cho xóm đưa vào sử dụng.

Đồng chí Bùi Thị Luyến, Chủtịch UBND xã Thung Nai cho biết: Trong 2 năm (2022 - 2023), vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Phòng Dân tộc huyện làm chủ đầu tư đã đầu tư 8 công trình trên địa bàn xã, bao gồm công trình giao thông, nhà lớp học xóm Chiềng, nhà lớp học xóm Mu, đường giao thông, nước sinh hoạt, nhà văn hóa xóm Tiện, cải tạo nhà văn hóa xóm Mới và xóm Nai. Đến nay, hầu hết các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Một số công trình đang hoàn thiện và sẽ bàn giao cho địa phương trong tháng 12/2023. Các công trình có ý nghĩa thiết thực với địa bàn vùng khó khăn. Riêng xóm Tiện được đầu tư 3 công trình nhằm củng cố hạ tầng, xây dựng thành xóm điểm trong phát triển du lịch lòng hồ. Xóm Tiện có 146 hộ sinh sống ven lòng hồ Hòa Bình, đời sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Trong thời gian tới, xã định hướng xóm Tiện trở thành xóm phát triển du lịch theo hình thức homestay. Những công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư đã đem lại niềm vui cho bà con vùng khó khăn, đồng thời là đòn bẩy phát triển KT-XH để xã sớm về đích nông thôn mới.


V.L

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục