Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị, tổng chiều dài sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh chưa được khắc phục xử lý là hơn 133km, trong đó có 62,5 km sạt lở đặc biệt nguy hiểm, gần 73 km sạt lở nguy hiểm.


Bờ sông Hiếu đoạn qua Phường 3, TP Đông Hà (Quảng Trị), sạt lở sát đến nhà ở của người dân. 

Tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 1.214 tỷ đồng để đầu tư 62,5 km kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển tại các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Bờ sông Thạch Hãn - con sông lớn nhất tỉnh Quảng Trị, bị sạt lở nghiêm trọng nhất làm ảnh hưởng đến đời sống của hơn 5.000 hộ dân sinh sống dọc bờ sông này. Đặc biệt, bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị và huyện Triệu Phong bị sạt lở với chiều dài 14,5km ảnh đến nhiều hộ dân và công trình, cần đến 750 tỷ đồng để xây dựng kè khắc phục.

Nguyên nhân sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng là do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn ra ngày càng cực đoan. Minh chứng là sau các đợt mưa lũ vào tháng 11/2023, bờ các con sông ở Quảng Trị lại tiếp tục bị sạt lở. Điển hình là bờ sông Hiếu đoạn qua các xã: Cam Hiếu, Cam Thủy và Cam Tuyền, huyện Cam Lộ bị xói, sạt lở nhiều đoạn với tổng chiều dài trên 1,5km.

Đáng chú ý sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu dài khoảng 100m, ăn sâu vào nền đường nhựa liên xã; nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 30 hộ dân. Tại huyện Cam Lộ, bờ sông Trúc Khê đoạn qua xã Thanh An bị sạt lở với chiều dài khoảng 500m. Tình trạng sạt lở bờ các sông: Thạch Hãn, Vĩnh Định, Ái Tử chảy qua địa bàn các xã Triệu Long, Triệu Giang, Triệu Tài, Triệu Hòa, Triệu Trung, Triệu Thành của huyện Triệu Phong rất nghiêm trọng.

Bờ biển Quảng Trị bị sạt lở, xâm thực mạnh khi vào mùa mưa bão từ tháng 9 - 12 hằng năm. Sạt lở kè biển, bờ biển diễn ra nhiều năm qua ở các xã: Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh; Triệu Vân, Triệu Lăng, huyện Triệu Long. Xâm thực biển diễn ra ngày càng nghiêm trọng dọc bờ biển các xã: Trung Giang, Gio Hải huyện Gio Linh với chiều dài hàng nghìn mét. Giai đoạn từ năm 2020 - 2023, tỉnh đã huy động 748 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hơn 60 km kè chống sạt lở dọc bờ sông, bờ biển kết hợp phục vụ nhu cầu giao thông dân sinh. Tỉnh còn đầu tư trồng cây chắn sóng bảo vệ bờ với hơn 70 ha dọc tuyến đê hữu Thạch Hãn, đê tả Thạch Hãn, đê biển Vĩnh Thái; nạo vét khơi thông dòng chảy các sông: Cánh Hòm, Hồ Xá, Vĩnh Định.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục