Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, có biết bao chiến sỹ, quần chúng cách mạng, những người yêu nước đã hy sinh nơi chiến trường ác liệt. Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn rất nhiều người hằng ngày, hằng giờ mong mỏi, hy vọng tìm kiếm thông tin quý giá về phần mộ của người thân. Nỗi day dứt đó là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu khắc phục mọi khó khăn để làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn huyện.


Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Mai Châu phối hợp các cơ quan, đơn vị quy tập hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện.

Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện thường xuyên kết nối, chia sẻ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan như: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Ban liên lạc truyền thống LLVT huyện tuyên truyền, vận động cán bộ nghỉ hưu, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu tham gia dẫn đường, khảo sát, tìm kiếm nơi chôn cất liệt sỹ, xử lý và kết nối thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ bảo đảm thống nhất, chặt chẽ. Đồng thời chú trọng tuyên truyền, kêu gọi, vận động cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đạt hiệu quả. 

Song song với đó, việc tổ chức đón nhận, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ vào nghĩa trang được chính quyền địa phương thực hiện trang nghiêm, đúng quy định và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Trong năm 2023, huyện đã tổ chức đón nhận 12 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ huyện; hoàn thiện kết luận địa bàn và lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ nộp sản phẩm đúng thời gian, hướng dẫn của cấp trên. Theo kết quả rà soát, đối chiếu toàn huyện hiện có 322 liệt sỹ, đến nay đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sỹ về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ địa phương, còn 275 hài cốt liệt sỹ chưa được di chuyển về. Tại nghĩa trang liệt sỹ huyện hiện có 197 phần mộ liệt sỹ, trong đó còn 149 phần mộ chưa xác định rõ danh tính. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mai Châu đã trân trọng khắc tên các anh hùng liệt sỹ lên bia đá tại nghĩa trang liệt sỹ huyện để thể hiện lòng tri ân.

Trung tá Hàng A Phứ, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Mai Châu chia sẻ: "Hiện nay các bác, các chú tham gia chiến đấu tuổi đã cao, sức khỏe yếu, địa hình có nhiều thay đổi… nên công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện luôn xác định và khắc ghi việc thực hiện công tác "Đền ơn - đáp nghĩa” là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng nên sẽ tiếp tục phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện ngày càng tốt hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội”.


Thanh Hạnh
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Mai Châu)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục