Ngày 4/1, Sở LĐ-TB&XH tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.



Thừa uỷ quyền, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân thuộc ngành LĐ-TB&XH tỉnh. 

Năm 2023, Sở LĐ-TB&XH đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 26 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 19.000 lao động, đạt 118,91% kế hoạch, trong đó có 918 lao động được tuyển đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp đạt 19.595 người, thực hiện 126,4% kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61%. Thông qua các chính sách giảm nghèo, lồng ghép với các chương trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia khác, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,2%, giảm 3,09%, đạt 123,6%. Công tác chăm sóc đời sống người có công được thực hiện tốt, 99,65% hộ người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú. Bên cạnh đó, các chính sách trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội, phát huy vai trò người cao tuổi, bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Năm 2024, ngành đề ra một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu: Giải quyết việc làm trong nước cho 16.000 lao động, xuất khẩu lao động 600 người; tuyển sinh giáo dục đào tạo khoảng 16.000 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2,3 - 2,5%; 100% đối tượng bảo trợ xã hội được giải quyết trợ cấp thường xuyên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong năm 2024, ngành LĐ-TB&XH tiếp tục phát huy hiệu quả kinh nghiệm trong thực hiện những công việc đã làm tốt; cụ thể hóa các chỉ tiêu đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thống nhất liên quan đến lĩnh vực ngành: giảm nghèo, việc làm, chứng chỉ nghề, xuất khẩu lao động, bảo hiểm y tế... coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; tiếp tục thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường nghiên cứu các thị trường lao động ngoài nước và phối hợp với các ngành tuyên truyền đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, quan tâm việc làm tại chỗ; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của người có công...     

Tại hội nghị, ngành có 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân được trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 16 cá nhân được trao danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục