Xu hướng sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là trong dịp lễ, Tết ngày càng gia tăng. Việc lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn xã hội, trở thành vấn đề đáng lo ngại.

"Xuân về không rượu chẳng có xuân”

Trong dịp Tết đến, xuân về, rượu, bia là thức uống truyền thống gần như không thể thiếu và trở thành một phần của văn hóa Tết. Tuy nhiên, uống như thế nào để vừa vui, vừa bảo đảm sức khỏe trong những ngày Tết thì không phải ai cũng làm được. Ngày Tết, bạn bè gặp nhau nâng ly chúc một năm mới sức khỏe, thành công, làm ăn phát đạt hơn năm cũ; bà con láng giềng quây quần, anh em, họ hàng... nâng chén rượu chia sẻ những niềm vui năm cũ, chúc nhau năm mới thịnh vượng, an khang...

"Xuân về không rượu chẳng có xuân”, nhưng nếu vui quá chén, không biết tự bảo vệ sức khỏe, lạm dụng rượu, bia không chỉ đem đến nhiều nguy cơ gây hại về sức khỏe như tim mạch, dạ dày, gan, tụy, khớp, xương, cơ bắp, hệ thống miễn dịch, sức khỏe tâm thần... mà còn mang lại nhiều hệ lụy xấu, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. Với tính chất "thức thần” của rượu, bia và đồ uống có cồn, nhiều trường hợp không làm chủ được bản thân, có những hành vi gây nguy hiểm cho người khác, làm mất ổn định trật tự công cộng, thậm chí gây ra tội ác nghiêm trọng...

Đừng để rượu biến người thành "ma”

Theo bác sỹ CKI Vũ Trung Thành, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, trong rượu có chứa độc tố gây hại thần kinh, người uống rượu trong thời gian dài sẽ hủy hoại một số cơ quan trong cơ thể, đồng thời ảnh hưởng đến não bộ cũng như khả năng điều khiển hành vi. Cơ chế gây rối loạn tâm thần do rượu là khi Methanol và Andehyt có trong rượu tích lại trong máu, nếu cơ thể không đào thải kịp sẽ ứ đọng, tác động đến hệ thần kinh trung ương, gây ngộ độc chuyển hóa dẫn đến tình trạng rối loạn tâm thần. Biểu hiện điển hình là sự biến đổi tâm thần, dễ kích động... dẫn đến những hành vi tiêu cực, nguy hiểm.

Thực tế đã có nhiều vụ án mạng xảy ra nguyên nhân từ rượu như con giết cha, giết mẹ, chồng giết vợ, bạn bè đâm chém nhau. Điển hình như vụ Bùi Văn N. (SN 2000), trú tại xóm Mọi Mới, xã Tuân Đạo (Lạc Sơn) sau khi uống rượu xảy ra mâu thuẫn với vợ. Trong lúc tranh cãi, sẵn có hơi men, N. dùng xăng có sẵn trong nhà châm lửa đốt làm 5 người thương vong; ngày 1/7/2023, một số người dân phát hiện Bùi Văn T. (SN 1990) ở xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tự dùng dao nhọn đâm vào bụng và tử vong tại nhà, kết quả xác minh cho thấy T. thường xuyên uống rượu say, có biểu hiện loạn thần, mất kiểm soát khi say rượu. Ngoài ra nhiều trường hợp khi uống rượu say thường xúc phạm, đánh đập vợ con gây mất trật tự công cộng, thậm chí thực hiện hành vi xâm hại chính con gái ruột như: Bùi Văn B. (SN 1969) - xã Hùng Sơn, Bùi Văn L. (SN 1981) - xã Hợp Tiến (Kim Bôi)...

Theo thống kê, toàn tỉnh có 282 cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, mỗi năm sản xuất và tiêu thụ khoảng trên 800 nghìn lít; 1.859 cơ sở hộ gia đình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, bình quân mỗi năm sản xuất khoảng trên 700 nghìn lít. Thời gian qua, các cơ quan chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, tình trạng sử dụng rượu, bia có phần lắng xuống. Tuy nhiên, theo dự báo, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tình trạng sử dụng rượu, bia có xu hướng gia tăng. Bởi vậy, các cơ quan chức năng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Cũng theo bác sỹ CKI Vũ Trung Thành, về góc độ y học không ngăn cấm người dân uống rượu. Tuy nhiên, người trưởng thành mỗi ngày chỉ nên uống từ 1 - 2 đơn vị (tương đương 1 - 2 chén rượu) để kích thích tiêu hóa, mang lại lợi ích cho sức khỏe. Nếu uống nhiều, uống vượt qua ngưỡng dung nạp của cơ thể sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến ngộ độc cấp, gây ra những vấn đề đáng lo ngại ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Do vậy, chúng tôi luôn khuyến cáo mỗi người tự nâng cao nhận thức, hạn chế sử dụng hoặc từ bỏ rượu, bia để bảo vệ sức khỏe. Đừng tự biến mình thành những con "ma men” để có lúc phải hối hận vì những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe mà rượu, bia mang lại. Cũng đừng vì rượu, bia mà vướng vào vòng lao lý sau một phút hưng phấn, bốc đồng...

Mạnh Hùng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục