Để người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh được hưởng trọn vẹn không khí Tết đầm ấm, đủ đầy bên gia đình và cộng đồng xã hội, cấp ủy, chính quyền và Hội NCT các cấp đã quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó giúp NCT sống vui - sống khỏe - sống hạnh phúc, tiếp tục đóng góp bản lĩnh, kinh nghiệm, là điểm tựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.


Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Cao Phong thăm, tặng quà người cao tuổi xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. 

Huyện Kim Bôi đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm lo Tết cho NCT với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc NCT huyện xây dựng kế hoạch trao tặng 300 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho NCT neo đơn, hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ NCT. Ông Quách Đình Hạnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện chia sẻ: Những phần quà trao tặng NCT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, động viên, giúp NCT được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Kế hoạch tặng quà Tết cho NCT dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1. Tuy nhiên, Ban đại diện Hội NCT huyện vẫn tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho NCT khó khăn trên địa bàn. 

Theo rà soát, toàn tỉnh có trên 15.000 NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội. Trong đó, gần 4.400 NCT dưới 80 tuổi là đối tượng cô đơn, tàn tật; trên 11.000 NCT từ 80 tuổi trở lên. Để thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho NCT, Hội NCT các cấp đã phối hợp ngành chức năng tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ chăm sóc NCT tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho NCT, dự kiến gần 3.000 suất quà, mỗi suất trị giá từ 200.000 - 500.000 đồng. Phối hợp UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các huyện, thành phố tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên NCT khó khăn thông qua kênh hỗ trợ của các quỹ từ thiện, nhà hảo tâm; chú trọng quan tâm đến NCT thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Để chuẩn bị tổ chức hoạt động chúc thọ, mừng thọ đầu xuân, Hội NCT các cấp phối hợp ngành LĐ-TB&XH rà soát, lập danh sách NCT ở các độ tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi để tổ chức mừng thọ. Việc tổ chức theo phương châm trang trọng, đầm ấm, tiết kiệm. Đây là ngày hội để gia đình và cộng đồng xã hội tri ân những đóng góp của NCT, khuyến khích NCT tiếp tục đóng góp trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm trên các lĩnh vực. 

Cùng với đó, Hội NCT các cấp phối hợp chính quyền địa phương tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ với những tiết mục đặc sắc, giàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Duy trì hoạt động thi đấu thể thao đầu xuân với các môn bóng chuyền mềm, bóng bàn..., tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng NCT và cộng đồng dân cư. Đồng thời, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với hoạt động đa dạng, thiết thực nhằm quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho NCT. 

Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: "Tết cổ truyền của dân tộc là dịp để cộng đồng xã hội, các cấp Hội NCT thực hiện các hoạt động chăm lo, quan tâm dành cho NCT trên địa bàn tỉnh. Hội NCT tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với NCT. Qua đó động viên, khích lệ, phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nêu gương sáng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra”.

Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục