Sáng 5/3, sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức cuộc họp khẩn thông tin về vụ việc và đưa ra các biện pháp khắc phục hậu quả.


Quang cảnh cuộc họp. 

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang, hồi 1 giờ 36 phút ngày 5/3, tại Km 151 Quốc lộ 2 (thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô khách tuyến cố định Hà Giang đi Hà Nội biển số 23F-000.58 chạy theo hướng Hà Giang - Tuyên Quang với xe container từ Hải Phòng đi Hà Giang biển số 15C-075.26 kéo theo rơ-moóc biển số 15R-008.96. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 10 người bị thương (trong đó 1 người đã xuất viện), 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Danh sách các nạn nhân gồm: Lê Huỳnh Hồng Quyên (sinh năm 1989, trú Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương); Võ Thị Mộng Thúc (sinh năm 1998, trú ấp Tân Phú, Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang); Vũ Hữu Khương (sinh năm 1987, trú Thụy Văn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Trần Ngô Thị Diệu Vy (sinh năm 2000, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam); Võ Công Chí (sinh năm 1987, trú xã Mỹ An, huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre).

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn kịp thời và khắc phục hậu quả vụ việc.

Theo kiểm tra nhanh, cả hai lái xe không vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.


Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. 

Hiện, các nạn nhân bị thương đang được tích cực điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang và Bệnh viện Phương Bắc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu lúc này là tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương tại các bệnh viện của tỉnh và thực hiện hỗ trợ gia đình nạn nhân kịp thời. Ban An toàn giao thông tỉnh nhanh chóng rà soát các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn, có phương án khắc phục, thực hiện hỗ trợ các nạn nhân tối đa theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn khẳng định, ngay khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã phản ứng kịp thời; đồng thời yêu cầu, các đơn vị liên quan nỗ lực cao nhất để cứu chữa bệnh nhân, tập trung cao độ khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đảm bảo tất cả nạn nhân được chính quyền địa phương hỗ trợ, quan tâm kịp thời. Cụ thể: Tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 10 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng đối với người bị thương; ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh hỗ trợ mai táng 18 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và 3,6 triệu đồng đối với người bị thương; Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và 1 triệu đồng đối với người bị thương.



Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục