Với quyết tâm chính trị, sự đồng lòng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, xã Phú Lai (Yên Thủy) đã từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao.


Lãnh đạo UBND xã Phú Lai (Yên Thủy) kiểm tra, động viên người dân phát triển trồng hành tăm, nâng cao thu nhập. 

Phú Lai bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao khi bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, ảnh hưởng xấu của đại dịch Covid-19 khiến nông sản không tiêu thụ được, thu nhập của nhiều hộ bấp bênh gây khó khăn trong huy động nguồn lực nhân dân xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận, vào cuộc của đông đảo nhân dân trên địa bàn, Phú Lai đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào cuối năm 2023. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Chủ tịch UBND xã Phú Lai cho biết: Để có thể hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao phải kể đến sự quyết tâm của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã và sự đồng thuận của người dân trên địa bàn. Sau khi nghiên cứu kỹ các chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, Đảng ủy xã Phú Lai đã khẩn trương xây dựng và ban hành Nghị quyết số 59-NQ/ĐU, ngày 25/3/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn NTM. Kèm theo đó, Đảng ủy ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao; kiện toàn Ban quản lý thực hiện chương trình và phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên. 

Từ Ban quản lý cấp xã, ở các thôn cũng thành lập Ban phát triển thôn và Ban vận động. Các ban tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao. Hạn chế tính chủ động, trông chờ, ỷ lại của nhân dân để phát huy sức mạnh toàn dân, các doanh nghiệp, con em đi làm ăn xa hướng về quê hương chung sức xây dựng NTM. "Để phát huy sức mạnh toàn dân, bên cạnh sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xã đã tuyên truyền, vận động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội. Chính vì vậy, từ phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, các tổ chức đoàn thể đều phát động phong trào thi đua riêng, như: Hội Phụ nữ với cuộc vận động "Gia đình 5 không, 3 sạch"; Đoàn Thanh niên với công trình vườn hoa thanh niên; Hội CCB với phần việc trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn; Hội Nông dân với phong trào thi đua sản xuất giỏi nhằm phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn xã"- đồng chí Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, xã Phú Lai đã huy động nguồn lực hơn 20 tỷ đồng, trong đó được phân bổ từ ngân sách tỉnh hơn 8 tỷ đồng; nguồn vốn chương trình NTM hơn 2,3 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 3,6 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 500 triệu đồng và nguồn nhân dân đóng góp hơn 5,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn huy động, xã đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao như hỗ trợ xây dựng nhà ở dân cư, lắp đặt camera an ninh, lắp đặt wifi miễn phí tại các điểm công cộng; lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các điểm công cộng, trồng cây xanh, trồng hoa các tuyến đường... 

Đặc biệt, ngoài những nỗ lực trong đầu tư cơ sở hạ tầng, xã quyết tâm và có nhiều giải pháp đột phá nhằm vận động nhân dân phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập. Xác định nông nghiệp vẫn là chủ lực, xã huy động nhân dân đẩy mạnh xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất và tiêu thụ. Xã thành lập được 1 HTX nông nghiệp và đang xây dựng mô hình thực nghiệm chuỗi giá trị hành tăm với quy mô trên 99 ha; xây dựng thành công 3 sản phẩm OCOP 3 sao từ các nông sản chủ lực của xã; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, tập trung vào một số cây trồng chủ lực cho kinh tế cao. Hiện, xã có trên 100 ha cây ăn quả, cây có múi cho năng suất cao. Ngoài ra, xã khuyến khích và phát triển các dịch vụ nông thôn, sản xuất tiểu thủ công nghiệp góp phần tạo việc làm cho người dân. 

Với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, kinh tế nông thôn của Phú Lai từng bước khởi sắc. Đến năm 2023, xã đạt thu nhập bình quân 57 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2% và đạt 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. 

Đinh Hòa

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục