Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.


Đoàn Thanh niên xã Phú Nghĩa (Lạc Thuỷ) xây dựng đường cờ thanh niên tại thôn 2A.

Để các phong trào đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao, các tổ chức Đoàn từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào hành động cách mạng phù hợp với tình hình cụ thể, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Cụ thể hoá phong trào trong từng nhóm đối tượng, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của từng nhóm đối tượng. Trong đó, phong trào thanh niên tình nguyện là phong trào chủ lực, được triển khai rộng khắp, toàn diện, có sự lan toả, thúc đẩy thanh niên tham gia hoạt động.

Bám sát kế hoạch của Đoàn cấp trên và chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, năm qua, Huyện Đoàn Lạc Thuỷ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các chiến dịch tình nguyện; hưởng ứng năm chuyển đổi số quốc gia; xây dựng các công trình "thắp sáng đường quê”, công trình "đường cờ thanh niên”; xây dựng các công trình sân chơi cho thiếu nhi. Đoàn các cấp đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh. Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả, tạo thành trào lưu tốt trong thanh niên và xã hội như: Tết trồng cây, Chủ nhật xanh, vì một Việt Nam xanh, phong trào chống rác thải nhựa; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất; thu gom rác thải, bóc gỡ biển quảng cáo trái phép, gắn pano tuyên truyền phân loại rác thải tại các cổng chợ. Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện thường xuyên như thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn; tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Thông qua các phong trào của Đoàn đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo từng bước đi vào thực tiễn, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi. Huyện Đoàn đã chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn đăng tải ý tưởng sáng tạo lên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn; phối hợp với Agribank huyện mở tài khoản miễn phí cho người dân và đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử; đăng ký tài khoản định danh Vneid...

Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên. Các hoạt động giáo dục ý thức quốc phòng, an ninh, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới được triển khai thường xuyên, liên tục với nội dung phong phú, giàu cảm xúc, đã khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong thế hệ trẻ. Toàn huyện duy trì 21 đội thanh niên xung kích tại các xã, thị trấn, trường học; phát huy hiệu quả mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự". Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia phong trào 3 không (không thử, không giữ, không sử dụng ma tuý), tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

Để phát huy hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo, tiếp tục xây dựng tổ chức Đoàn thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thời gian tới, Huyện Đoàn Lạc Thuỷ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong tuổi trẻ, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần, ý chí tự lực, tự cường, phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên. Từ đó tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.


Nguyễn Chung

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lạc Thuỷ)

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục