Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.


Đoàn xã Tử Nê (Tân Lạc) tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2023 - Xuân tình nguyện năm 2024.

Đồng chí Bùi Thị Oanh, Bí thư Đoàn xã Tử Nê chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Đoàn xã triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Trong đó, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội theo chủ điểm; giao lưu văn nghệ, thể thao; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa. Bên cạnh đó duy trì tổ chức các mô hình, hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa; triển khai cuộc vận động "Thanh niên ứng xử văn minh trên mạng xã hội”. Đoàn xã cũng tích cực triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức đồng loạt ngày "Tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới” xây dựng vườn hoa, đường hoa, trồng cây xanh trên các tuyến đường; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải; triển khai chương trình "Chống rác thải nhựa”, "Hành trình thứ hai của lốp xe, chai nhựa”... Tại chương trình ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, đông đảo đoàn viên, thanh niên xã tham gia hoạt động phát quang, nhặt rác thải nhựa trên tuyến đường dài 2km; tặng 3 suất quà cho hộ chính sách, đối tượng bảo trợ; các chi đoàn tổ chức đồng loạt "Chủ nhật xanh” trong Tháng Thanh niên...

Không chỉ có các hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên, với 122 đoàn viên, sinh hoạt tại 8 chi đoàn, thời gian qua, các chi đoàn duy trì có hiệu quả mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế nhằm giúp nhau lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, xóa đói - giảm nghèo. Tiêu biểu trong phong trào thanh niên phát triển kinh tế có anh Bùi Văn Chưng, xóm Bin trồng bưởi đỏ, chăn nuôi gà, vịt; anh Vũ Quang Hiếu là chủ cơ sở chăn nuôi, cung cấp giống gia súc với tổng đàn trên 47.000 con, thu nhập 150 triệu đồng/năm…

Trong năm 2023, phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp đã khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tích cực đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vì an sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng; thu gom rác thải, bóc xóa các tờ rơi quảng cáo vặt tại cột điện, tường bao; làm đất tu sửa sân nhà văn hóa xóm Chùa để xây dựng sân chơi cho thanh thiếu nhi; dọn dẹp vệ sinh, phát quang đoạn đường trung tâm xã; tặng quà cho thanh niên chậm tiến; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử; xây dựng 2 công trình thanh niên… Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên được quan tâm. Đoàn xã phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã làm tốt công tác vận động thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ, huấn luyện dân quân hàng năm.

Thông qua các hoạt động xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ xã Tử Nê đã, đang góp sức tạo sự chuyển biến, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương. Với những kết quả đạt được, năm 2023, Đoàn Thanh niên xã Tử Nê được Huyện Đoàn Tân Lạc tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên.


Hương Lan


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục