Đồng chí Phạm Hoài Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) cho biết: Đến tháng 2/2024, Hội LHPN thị trấn có 2.147 hội viên, 14 chi hội và 48 tổ phụ nữ. Hội viên trên 70 tuổi chiếm 34%. Số lao động làm việc tại khu công nghiệp (KCN) Lương Sơn khoảng 14 nghìn người, lao động nữ chiếm từ 60% trở lên, tùy từng thời điểm, trong đó tạm trú trên địa bàn khoảng trên 500 công nhân, công nhân nữ trên 220 người. Số phụ nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn là công nhân KCN trên 320 người.


Chi Hội Phụ nữ tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) thăm hỏi, tặng quà hội viên công nhân ốm tại khu nhà trọ.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp Hội, năm 2021, Hội LHPN thị trấn Lương Sơn tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của công nhân nữ làm việc tại KCN Lương Sơn; xây dựng kế hoạch tập hợp, thu hút phát triển hội viên, phụ nữ làm việc tại KCN. Qua khảo sát nhận thấy có những khó khăn: Thời gian tham gia  sinh hoạt thường kỳ của hội viên bị hạn chế, do đặc thù công nhân phải làm việc theo ca, theo quy định của nhiều công ty khác nhau nên thời gian đi làm và thời gian nghỉ ngơi không đồng nhất. Tập hợp chị em sinh hoạt hội thường không đầy đủ… Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có nhiều thuận lợi như: Công tác vận động chị em hưởng ứng các hoạt động của hội và tự nguyện tham gia tổ chức hội được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi; chi/tổ hội tích cực vào cuộc. 

Trước những thuận lợi và khó khăn, Hội LHPN thị trấn đã có những giải pháp tích cực như: Thành lập các tổ phụ nữ làm việc tại KCN; trao đổi thông tin hoạt động hội trên nhóm zalo riêng; tạo điều kiện cho chị em trao đổi, phân công, sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt hội. Khi tổ chức các hoạt động phong trào, lựa chọn ưu tiên tổ chức vào Chủ nhật công nhân KCN được nghỉ làm việc.

Đồng chí Phạm Hoài Thu chia sẻ thêm: Đối với phụ nữ làm việc tại KCN tạm trú trên địa bàn, số lượng hội viên biến động liên tục do nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp, một bộ phận chị em tâm lý không gắn bó lâu dài với công việc nên việc gắn bó với hoạt động hội gặp nhiều trở ngại. Mặt khác cũng có những thuận lợi là chị em tạm trú trên địa bàn thường thuê nhà ở trọ, chủ nhà trọ là người địa phương nên công tác rà soát, nắm bắt tình hình không gặp khó khăn. Bên cạnh đó, chị em đa số là nữ thanh niên, số đông chưa có gia đình, có nhiều thời gian để tham gia các hoạt động chung tại địa phương. Với những nỗ lực trong hoạt động, kết quả đã tập hợp được trên 82% phụ nữ đang làm việc tại KCN cư trú tại địa phương tham gia tổ chức hội…

Bà Trần Thị Nội, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tiểu khu Liên Sơn, thị trấn Lương Sơn chia sẻ: Với phương châm "ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội”, cán bộ hội chủ động tiếp cận, kịp thời chăm lo các nhu cầu về tinh thần, chăm sóc sức khỏe như: Tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, hôn nhân - gia đình, chăm sóc phụ nữ mang thai, tiêm phòng cho trẻ em là con em của nữ công nhân tạm trú, hỗ trợ chăm sóc trong đại dịch Covid-19… Kịp thời hỗ trợ, động viên chị em gặp khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… Tạo niềm tin về tổ chức hội, từ đó chị em tự nguyện tham gia.

Đặc biệt, Hội tích cực phối hợp với tổ chức Công đoàn tại đơn vị chị em tham gia lao động; phối hợp cán bộ tiểu khu, chủ nhà trọ, công an viên… kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình của chị em; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng như y tế, giáo dục, công an, bảo hiểm… để hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn tạo điều kiện thuận lợi nhất để chị em thực hiện quyền và đảm bảo lợi ích công dân, mặc dù là công dân tạm trú trên địa bàn.


Hồng Duyên

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục