Bài 2 - Nối dài yêu thương - câu chuyện của trách nhiệm và tình thương


Hội LHPN thành phố Hòa Bình và đại diện doanh nghiệp nhận đỡ đầu tặng quà 3 em nhỏ ở xã Quang Tiến mồ côi cả cha lẫn mẹ sau cơn bão số 3 (bão Yagi).

Lan tỏa, gieo mầm cho những ước mơ

Chương trình "Mẹ đỡ đầu” đã để lại những dấu ấn ấm áp và sâu sắc trong tâm trí của cán bộ Hội Phụ nữ - những người mẹ đỡ đầu và đặc biệt là các em nhỏ được đỡ đầu. Một sự kiện đầy ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, đó là Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình gặp mặt, tặng quà cho 95 trẻ mồ côi cả cha và mẹ trên địa bàn tỉnh.

Trước những hoàn cảnh khó khăn của các em, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng nhiều đại biểu đã không khỏi xúc động. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ: "Các cháu đã mất đi những người thân yêu nhất, nhưng hãy vững tin rằng các cháu không hề đơn độc trên hành trình phía trước. Cộng đồng và xã hội sẽ luôn đồng hành, tiếp lửa yêu thương, giúp các cháu vượt qua mọi khó khăn".

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, công tác chăm sóc trẻ mồ côi và người yếu thế là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng chí kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, bảo vệ và chăm sóc trẻ mồ côi theo tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Tại buổi gặp mặt, 95 suất quà, tổng trị giá 266 triệu đồng đã được trao tặng các cháu mồ côi. Hội Khuyến học tỉnh cũng trao tặng 20 triệu đồng hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, mang đến niềm vui và động lực lớn cho các em.

Trước đó, để tiếp tục lan tỏa yêu thương và gieo mầm cho những ước mơ của trẻ mồ côi, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu - Lan tỏa yêu thương” trong khuôn khổ Hội nghị biểu dương cán bộ Hội cơ sở giỏi. Chương trình nhận được sự ủng hộ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân với tổng số tiền hơn 625 triệu đồng. Đặc biệt, 34 cháu đã được nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ 1,145 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho sự lan tỏa mạnh mẽ của chương trình và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng.

Trách nhiệm và hướng đi cho tương lai

Hiện nay, tỉnh Hòa Bình có 3.158 trẻ mồ côi, trong đó có hàng trăm trẻ mồ côi cả bố lẫn mẹ. Những năm qua, công tác chăm sóc trẻ mồ côi luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền, tổ chức xã hội và doanh nghiệp. Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN tỉnh phát động đã trở thành cầu nối yêu thương, đưa những tấm lòng nhân ái đến với trẻ mồ côi, giúp các em có thêm động lực vượt qua khó khăn.

Mặc dù chương trình đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, nhưng không thể tránh khỏi những thách thức. Theo đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, vì là chương trình mới, các hoạt động thực hiện phải liên tục điều chỉnh để phù hợp với từng địa phương. Một trong những khó khăn lớn là thiếu phương pháp triển khai hiệu quả ở một số cơ sở Hội LHPN, nhất là trong việc kết nối với các nhà tài trợ và cá nhân có lòng hảo tâm.

Việc vận động nguồn lực tại vùng sâu, vùng xa cũng gặp không ít trở ngại do điều kiện kinh tế hạn chế. Mặc dù chương trình đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, nhưng ở một số địa phương, các hoạt động chưa thực sự sáng tạo và chưa tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhu cầu hỗ trợ      vẫn rất lớn khi số lượng trẻ mồ côi cần được giúp đỡ còn nhiều, đòi hỏi nguồn lực vận động lâu dài và bền vững.

Để khắc phục những hạn chế và triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" một cách bền vững, Hội LHPN các cấp đã tập trung vào những giải pháp cụ thể như: Tăng cường rà soát và kết nối đối tượng. Theo đó, Hội đã rà soát kỹ các trường hợp trẻ mồ côi tại địa phương, đảm bảo đúng đối tượng nhận đỡ đầu để giúp đỡ kịp thời. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo việc hỗ trợ đúng pháp luật và yêu cầu của các nhà tài trợ.

Từ hoạt động thực tiễn, Hội LHPN cũng nhận thấy việc phát triển mạng lưới hỗ trợ và bồi dưỡng năng lực "Mẹ đỡ đầu" là việc làm cần thiết. Mạng lưới hỗ trợ được mở rộng, kết nối thêm các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm, đồng thời bồi dưỡng, tập huấn cho các "Mẹ đỡ đầu" về kỹ năng chăm sóc trẻ, tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát triển. Các mẹ được trang bị kiến thức về tâm lý, kỹ năng sống để chăm sóc, hỗ trợ các con về mọi mặt. 

Đặc biệt, một trong những yếu tố quan trọng để chương trình duy trì và phát triển là huy động nguồn lực từ cộng đồng. Hội đã tăng cường truyền thông, kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội trong việc hỗ trợ trẻ mồ côi, thông qua các chương trình gây quỹ, sự kiện từ thiện và các hoạt động cộng đồng.
Bên cạnh đó, để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, Hội tăng cường giám sát việc thực hiện và phân bổ nguồn lực trong chương trình. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi trẻ mồ côi đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc một cách kịp thời và đầy đủ.

Với sự đồng lòng của toàn xã hội, chương trình "Mẹ đỡ đầu" sẽ tiếp tục lan tỏa yêu thương, mang lại cho trẻ mồ côi một tương lai tươi sáng và trọn vẹn hơn. Những nỗ lực của Hội LHPN và các "Mẹ đỡ đầu" trở thành nguồn động viên mạnh mẽ, giúp các em vượt qua mất mát, khó khăn, mở ra con đường tương lai đầy niềm tin và hy vọng.


Hồng Duyên

Các tin khác


Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Cao Phong lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong 2 ngày (21 – 22/10), Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Cao Phong tổ chức đại hội đại biểu Hội NCT lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

“Mẹ đỡ đầu” - vòng tay yêu thương cho trẻ mồ côi

Bài 1 - Hạt giống của lòng nhân ái

Trẻ em cần được lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, nơi mà tình yêu thương và sự chăm sóc là hành trang không thể thiếu trên con đường trưởng thành. Tuy nhiên, có những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng tình cha, tình mẹ. Chương trình "Mẹ đỡ đầu"  ra đời đã mang lại vòng tay yêu thương, giúp những em nhỏ mồ côi cảm nhận được sự quan tâm, che chở từ cộng đồng. Đây là một chương trình nhân văn sâu sắc, gieo mầm hy vọng cho tương lai của các em.

Vietinbank Hòa Bình ủng hộ 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 21/10, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Hòa Bình (Vietinbank Hòa Bình) đã trao ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trao tặng 4.000 quyển vở, 50 áo ấm cho học sinh khó khăn tại huyện Lạc Sơn

Sáng 21/10, tại huyện Lạc Sơn, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Hòa Bình phối hợp với Hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB tỉnh tổ chức Chương trình trao tặng vở học tập, áo ấm cho học sinh hoàn cảnh khó khăn Trường TH&THCS Tuân Đạo.

Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 với chủ đề "Giữ trọn ước mơ"

Sáng 21/10, Sở GD&ĐT phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và hệ thống HEAD Anh Kỳ tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 Trường TH&THCS Quỳnh Lâm (TP Hòa Bình) năm học 2024 - 2025 tại với chủ đề "Giữ trọn ước mơ”.

Dừng tiếp nhận nguồn ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai để tập trung thực hiện Tháng cao điểm Vì người nghèo

Ngày 18/10/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành Thông báo số 221/TB-MTTQ-BTT về việc dừng tiếp nhận nguồn ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai gửi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục