Năm 2023, xã Đa Phúc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, là xã thứ 9/10 xã về đích nông thôn mới của huyện Yên Thủy. Tuy nhiên, vấn đề rác thải trên địa bàn huyện nói chung và xã Đa Phúc nói riêng đang đặt ra cấp thiết, vì huyện chưa xây dựng được nhà máy xử lý rác.

Trang bị kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu cho trên 500 giáo viên, học sinh

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh, Hội CTĐ huyện Lạc Thủy vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn và truyền thông về phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa, sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh… cho trên 500 giáo viên, học sinh các Trường TH&THCS trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

Vượt khó thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tham gia chiến đấu hy sinh vẫn chưa tìm thấy phần mộ. Nỗi day dứt đó cũng chính là sự thôi thúc để mỗi CBCS lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vượt qua mọi khó khăn trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (TK, QTHCLS).

Thời tiết ngày 2/4: Nắng nóng gay gắt từ Thanh Hóa đến Phú Yên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/4, khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Gần 120 đại biểu tham gia tập huấn Dự án VIE071

Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Hòa Bình phối hợp Tổ chức hỗ trợ NCT quốc tế tại Việt Nam vừa tổ chức tập huấn Dự án Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khoẻ của NCT tại Việt Nam (VIE071) cho gần 120 người là thành viên Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) được thành lập trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 4/2024

Bưu điện Việt Nam thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kỳ tháng 4/2024 chung và các địa phương. Theo đó, chi trả tại các điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/4.

Chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của đối tượng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh có Công văn số 471/TB-BHXH ngày 28/3/2024 về việc chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu của đối tượng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Công đoàn Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam: Đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động

Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động (NLĐ), Công đoàn Công ty TNHH Nissin Manufacturing Việt Nam, khu công nghiệp Lương Sơn (Lương Sơn) đã chủ động, linh hoạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về NLĐ nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Qua đó tạo điều kiện để NLĐ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cấp bách xử lý điểm đen mất an toàn giao thông dốc Võng, xã Tú Sơn

Dốc Võng nằm trên đường 12B dài khoảng 300m, từ xóm Bãi Chạo đến xóm Quê Kho, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi lâu nay là đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) và là nỗi ám ảnh, bất an của người tham gia giao thông cũng như người dân địa phương.

Thời tiết ngày 1/4: Cả nước nắng nóng, có nơi trên 39 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 1/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ.

“Ngày vui cho em” tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Sáng 31/3, tại Trang trại hữu cơ Sen Vàng - tổ 9, phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Sen Vàng, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Chi đoàn Thanh niên Tỉnh Đoàn, Chi đoàn Thanh niên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức chương trình "Ngày vui cho em - dành cho các cháu tại Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hoà Bình".

Hội nghị trực tuyến về xúc tiến thu hút lao động làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Chiều 29/3, Sở LĐ-TB&XH 2 tỉnh Hoà Bình, Bắc Giang đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố và các xã trong tỉnh về xúc tiến thu hút lao động đến làm việc tại các doanh nghiệp (DN) thuộc tỉnh Bắc Giang.

Công ty Điện lực Hoà Bình đào tạo văn hoá doanh nghiệp năm 2024

Chiều 29/3, Công ty Điện lực Hoà Bình tổ chức chương trình đào tạo văn hoá doanh nghiệp EVN (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) năm 2024 cho 112 cán bộ, công nhân viên công ty.

Thông báo tuyển cộng tác viên thường xuyên làm việc tại Báo Hòa Bình

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo Hòa Bình; căn cứ vào yêu cầu phát triển đội ngũ phóng viên, cộng tác viên làm việc thường xuyên tại Tòa soạn, Báo Hoà Bình cần tuyển cộng tác viên thường xuyên làm việc tại cơ quan, cụ thể như sau:

Huyện Đoàn Kim Bôi: Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên

Thời gian qua, Huyện Đoàn Kim Bôi đã có nhiều giải pháp hiệu quả giúp khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), phát huy sức trẻ, khát khao cống hiến, năng động, sáng tạo, từ đó tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc xã Mỹ Hòa vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc

Những năm qua, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện trên địa bàn xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đã tạo sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ngày 22/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 56/KH-UBND về triển khai công tác bình đẳng giới (BĐG) và vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Nhiều giải pháp thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, huyện Lạc Thuỷ đã tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân.

Công an huyện Cao Phong: Ra mắt mô hình dân vận khéo “Con nuôi Công an xã”

Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.

Huyện Lạc Thủy: Sôi nổi hoạt động giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành

Những năm qua, 3 phong trào hành động cách mạng của Đoàn là:"Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo” và phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” luôn được Huyện Đoàn Lạc Thuỷ triển khai sâu rộng, toàn diện, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương, tạo môi trường giúp thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Hộp thư bạn đọc

Gần đây, Báo Hòa Bình nhận được đơn thư, ý kiến của một số bạn đọc phản ánh về các nội dung sau:

Khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xã Nà Phòn

Ngày 26/3, Agribank Chi nhánh huyện Mai Châu phối hợp Ban Thường vụ Huyện Đoàn Mai Châu tổ chức khánh thành công trình thanh niên "Sân chơi thiếu nhi" tại xóm Xăm Pà, xã Nà Phòn nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), kỷ niệm 36 năm Ngày Thành lập Agribank (26/3/1988 - 26/3/2024) và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Tới dự có lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và Agribank chi nhánh huyện.

Đoàn Thanh niên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng sân chơi thanh thiếu nhi xã Quyết Thắng

Thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với chủ đề "Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vừa bàn giao công trình "Sân chơi thanh thiếu nhi” tại xóm Băn Chao, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn. Đây là xã Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được UBND tỉnh phân công giúp đỡ giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 2453/QĐ- UBND, ngày 27/10/2021.

Màu áo xanh tình nguyện trên quê hương Tử Nê

Những ngày tháng 3, màu áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ xã Tử Nê (Tân Lạc) ghi dấu ở các địa bàn, thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ với phương châm "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các công trình, phần việc, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương.