Tỉnh Trà Vinh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh

Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chống khai thác IUU. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc và thống nhất nhận thức, hành động công tác này.

Tỉnh Trà Vinh xem đây là nhiệm vụ chính trị cấp bách cần ưu tiên thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo thẻ vàng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành tỉnh liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Theo đó, các ngành chức năng rà soát, thống kê toàn bộ tàu cá của tỉnh, đảm bảo tất cả tàu cá đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, được cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định; cập nhật dữ liệu tàu cá của tỉnh vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm tra, kiếm soát tàu cá xuất, nhập bến tại đồn, trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng cá theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng, được ngành chức năng theo dõi, giám sát 24/7.

Đồng thời, các ngành chức năng thực hiện đúng quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo tất cả hồ sơ có lô hàng xuất khẩu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác.

Các đơn vị chức năng mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc tỉnh quản lý, xử phạt hành vi khai thác IUU theo quy định; cập nhật kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tỉnh cũng tổ chức các đoàn liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, định kì, đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU nhằm đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả.

"Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; không để vì một vài cá nhân vi phạm dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của ngư dân làm ăn chân chính, ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia và dân tộc”, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn khẳng định.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũng ban hành thư ngỏ kêu gọi hướng ứng việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định gửi đến các chủ doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản; chủ tàu cá, thuyền trưởng tàu cá, ngư dân trong tỉnh.

Hơn 5 năm qua, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã cùng với các ngành chức năng nỗ lực rất nhiều để khắc phục thẻ vàng do Ủy ban châu Âu cảnh báo đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Tuy vậy, bên cạnh những ngư dân thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản đầy đủ; gương mẫu sẵn sàng lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá đúng quy định, vẫn còn một số cá nhân vì lợi ích kinh tế trước mắt, chưa tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong khai thác hải sản như không ghi nhật ký khai thác, không đăng ký, đăng kiểm tàu cá, không lắp đặt, vận hành thiết bị tàu cá...

Đây là những yếu tố tác động rất lớn đến nỗ lực của chúng ta từ trước đến nay và đưa thủy sản khai thác của Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Ủy ban châu Âu cảnh báo thẻ đỏ. 

Nếu tình huống xấu này xảy ra, thủy sản khai thác của Việt Nam sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường châu Âu; các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc... cũng sẽ áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn kêu gọi ngư dân thực hiện đúng quy định của Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện đúng quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, ghi, nộp nhật ký, báo cáo đầy đủ khi đưa tàu cá ra khơi đánh bắt thủy sản.

Đồng thời, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo duy trì kết nối tín hiệu vệ tinh suốt quá trình hoạt động trên biển.

Trước đó, nhằm thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Trà Vinh đã giải ngân hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ 161 chủ tàu cá lắp đặt thiết bị VMS; trong đó, hỗ trợ lắp đặt máy và cước thuê bao 76 trường họp, hỗ trợ cước thuê bao 85 trường hợp, trên cơ sở.


Theo báo Tin tức

Các tin khác


Tạo động lực tăng trưởng mới từ kinh tế biển

Kinh tế biển không chỉ làm giàu cho đất nước mà còn gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc.

Nghệ An: Tìm thấy thi thể 2 ngư dân trong vụ chìm tàu câu mực trên biển

Sáng 5/5, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Anh Văn, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận thông tin: Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 4/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện thi thể của hai ngư dân mất tích trong vụ lật, chìm thuyền câu mực bị dông lốc và sóng lớn đánh chìm trên biển rạng sáng 3/5.

696.336 lượt người tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình chủ trì tổ chức từ ngày 4/3 - 25/4/2024; chia làm 4 kỳ, mỗi kỳ 2 tuần. Trong đó, kỳ 1 từ 8h ngày 4/3 đến 24h ngày 17/3 có 125.588 lượt người dự thi. Kỳ 2 từ 0h ngày 18/3 đến 24h ngày 31/3 có 166.782 lượt người dự thi. Kỳ 3 từ 0h ngày 1/4 đến 24h ngày 14/4 có 225.304 lượt người dự thi. Kỳ 4 từ 0h ngày 15/4 đến 24h ngày 25/4 có 178.662 lượt người dự thi.

Hải quân Việt Nam – Cam-pu-chia rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 33

Ngày 2/5, tại TP. Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk (Cam-pu-chia), Vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam và Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Cam-pu-chia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về hoạt động tuần tra chung trong Vùng nước lịch sử Việt Nam – Cam-pu-chia.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Trường Sa và Nhà giàn DK1

Từ ngày 26/4 - 2/5, Đoàn đại biểu TP Hồ Chí Minh do Chuẩn Đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Thành phố làm Phó đoàn đã đi thăm, động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân một số điểm đảo ở Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1.

Đoàn đại biểu kiều bào thăm, động viên quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1

Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024) và giải phóng quần đảo Trường Sa (29/4/1975), 69 năm thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955), Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Đoàn đại biểu kiều bào đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và người dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, trong khuôn khổ Đoàn công tác số 11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục