(HBĐT) - Đúng 8h ngày 2/10, tại Cung Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể. Ở khắp các vùng, miền trong tỉnh, từ khu vực trung tâm đến các xã vùng sâu, xa, các tầng lớp Nhân dân dõi theo Đại hội với tình cảm và niềm tin son sắt vào thành công của nhiệm kỳ mới.

Ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã trọng thể Khai mạc tại Cung Văn hóa tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Tỉnh Hòa Bình sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo thành phong trào thi đua mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (*)

(HBĐT) - Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

[TRỰC TIẾP] Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Đúng 7h30p ngày 2/10/2020, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa tỉnh. Đại hội diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 01 đến ngày 03/10/2020). Dự Đại hội có 347 đại biểu, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và quyết tâm đổi mới, đại diện cho trên 67.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị

(HBĐT) - Ngày 1/10, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên trù bị.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII dâng hương Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Sáng 1/10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, Huyện ủy, Thành ủy và đại biểu dự đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị

(HBĐT) - Hôm nay (1/10), tại Cung Văn hóa tỉnh, diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 - 3/10/2020). Dự Đại hội có 347 đại biểu đại diện trên 67.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ các nội dung phản ánh của dư luận và các cơ quan thông tin đại chúng về dự án Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng

(HBĐT) - Ngày 28/9, Văn phòng Tỉnh ủy đã có Thông báo số 3620-TB/VPTU thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Dự án Lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng tỉnh Hòa Bình giàu đẹp, văn minh

(HBĐT) - Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở trong điều kiện tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phấn đấu kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước vào năm 2025

(HBĐT) - Những năm qua, trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến khó lường. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển KT-XH và đời sống của Nhân dân. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, tạo nền tảng để tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững trong những năm tiếp theo.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển bền vững

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đan xen giữa những thuận lợi và khó khăn, thách thức trước diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung huy động mọi nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân. Cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao nhất đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thịnh Minh

(HBĐT) - Sáng 29/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã kiểm tra Nhà máy xử lý rác thải tại xã Thịnh Minh, TP Hòa Bình do Công ty Cổ phần năng lượng môi trường Bắc Việt quản lý. 

Tập trung trí tuệ, hoàn thành việc xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Theo ghi nhận của Tiểu Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến ngày 23/9, các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đã cơ bản hoàn tất, trong đó có công tác chuẩn bị văn kiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân lần thứ 3

Chiều 28-9, tại TP Buôn Ma Thuột, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 3 năm 2020 với chủ đề "Cùng nỗ lực vượt thách thức, giữ vững tăng trưởng giá trị nông sản Việt, giúp nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. Tham dự hội nghị có khoảng 600 đại biểu do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới xây dựng tỉnh hòa bình giàu đẹp, văn minh

(HBĐT) - Năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, đổi mới thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.