(HBĐT) - Ðại hội lần thứ V của Ðảng họp từ ngày 27 - 31/3/1982 tại Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 1.033 đại biểu đại diện hơn 1,72 triệu đảng viên trong cả nước. Có 47 đoàn đại biểu quốc tế dự.

Lễ xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng 10-1, tại quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Buổi diễn tập được thực hiện theo phương án huấn luyện, gồm: võ thuật, diễn tập giải quyết các tình huống gây rối, các trường hợp tụ tập kích động tại các mục tiêu được bảo vệ...

Hai nhân tố làm nên thành công Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thành công tốt đẹp. Đây là hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII). Qua hội nghị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thêm tin tưởng, kỳ vọng vào những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa của đất nước sau Đại hội XIII.

Đại hội lần thứ III của Đảng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà

(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp từ ngày 5 - 10/9/1960 tại Thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 525 đại biểu chính thức, 51 đại biểu dự khuyết, thay mặt hơn 500 nghìn đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Tập trung cao độ phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Sáng 6/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng đã họp phiên thứ sáu. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng tiểu ban, chủ trì Phiên họp. 

Đại hội lần thứ II của Đảng:
Đảng lãnh đạo đẩy mạnh cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn

(HBĐT) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 - 19/2/1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Dự đại hội có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt hơn 760 nghìn đảng viên.

Đảng cộng sản việt nam qua các kỳ đại hội

(HBĐT) - LTS: Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 6/1 - 7/2/1930 tại Cửu Long (Trung Quốc) mang tầm vóc lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn để xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển

(HBĐT) - Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Là năm mà cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phải gồng mình vượt khó do dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới đã tác động nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là đối với phát triển kinh tế.

Ðẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới đất nước (*)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội (KTXH) năm 2021. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đại hội Đảng XIII: Bảo đảm cơ cấu, chất lượng nhân sự được nâng lên

Bàn thảo, quyết định để bầu ra cơ quan lãnh đạo của Đảng (công tác nhân sự) luôn là nội dung đặc biệt quan trọng của mỗi kỳ đại hội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 tại Hà Nội

Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo quốc tế tại Nga về vai trò của Việt Nam trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tại Moskva, ngày 19/12 đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế trực tuyến "Vai trò thay đổi của Việt Nam trong thế giới đương đại: hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 14: Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra (kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến). Sáng 18/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương đã họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

 

Báo Hòa Bình thực hiện chuyên Trang Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) – Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhằm thông tin kịp thời, toàn diện sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, Báo Hòa Bình đã thực hiện chuyên Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Chân dung Bí thư 63 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2020-2025

Từ ngày 20/9 đến ngày 28/10, đã có 63 bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu tại các đại hội đảng bộ tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trong thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước cần cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, ngày càng phát triển...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị họp, tiếp thu ý kiến đóng góp của 67 đảng bộ trực thuộc T.Ư, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, để hoàn thiện lần cuối dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII, trình Hội nghị T.Ư 14, khóa XII, xem xét, quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Kỳ vọng đổi mới giáo dục, tạo nền tảng cho sự phát triển

Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị nhận được sự quan tâm của cử tri cả nước. Trong đó các dự thảo văn kiện, báo cáo chính trị được người dân Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đóng góp ý kiến, nhất là những vấn đề liên quan đến định hướng xây dựng và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới như: đổi mới giáo dục, phát triển nguồn nhân lực phục vụ đất nước.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước Đại hội XIII của Đảng

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, là bản thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn Ðảng, toàn dân, nhằm phát huy cao độ tinh thần, khí thế, kinh nghiệm của các đại hội để tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước hết, những cán bộ nòng cốt của Ðảng phải kiên quyết giữ cho vững đạo đức cách mạng, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm tròn trọng trách trước Ðảng và nhân dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Chân dung Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

Đại hội Đảng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 21 - 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham gia của 1.510 đại biểu đại diện cho trên 4,5 triệu đảng viên trong cả nước. Ðại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí; Ban Bí thư gồm 3 đồng chí. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Ðảng.