(HBĐT) - Ngày 1/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (KCCQ) tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên (BCV) và nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ KCCQ tỉnh”.




Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Thời gian qua, hoạt động củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV Đảng bộ KCCQ tỉnh đã được bảo đảm cả về số lượng và chất lượng. Đã có 71/71 chi, đảng bộ cơ sở phân công cấp ủy phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền. Đội ngũ BCV có 94 đồng chí, trong đó Đảng ủy Khối có 9 đồng chí và 85 đồng chí ở các chi, đảng bộ cơ sở. Đội ngũ tuyên truyền viên ở các chi, đảng bộ cơ sở có 388 đồng chí; đội ngũ dư luận xã hội có 103 đồng chí, trong đó có 18 đồng chí của Đảng ủy Khối và 85 đồng chí thuộc các chi, đảng bộ cơ sở. Cơ bản đội ngũ BCV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đây là lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ Khối và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. 

BTV Đảng ủy Khối CCQ tỉnh và Ban chỉ đạo 35 đã lãnh đạo các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên chuyên trang, chuyên mục và làm tốt việc dự báo thông tin, cảnh báo giúp cho việc định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ BCV, công tác tuyên truyền miệng trong Đảng bộ Khối vẫn còn hạn chế; nội dung, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền và việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội ở các cơ quan, đơn vị chưa rõ nét, tính thuyết phục chưa cao; số lượng tin, bài viết về đấu tranh phản bác tư tưởng, quan điểm sai trái của cán bộ, đảng viên còn ít... Chính vì vậy, việc tổ chức hội thảo rất cần thiết trong tình hình hiện nay. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, phân tích làm rõ 4 nhóm vấn đề liên quan đến một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng; hoạt động của đội ngũ BCV trong Đảng bộ Khối. Đồng thời phân tích, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động BCV ở Đảng bộ Khối hiện nay; kiểm soát chặt chẽ an ninh mạng, an toàn thông tin, kịp thời giám sát, nhận diện "báo hoá” tạp chí, "báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, "báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hoá” báo chí hoặc những dấu hiệu chệch hướng trong hoạt động báo chí. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy những ưu điểm, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.



L.C

Các tin khác


Tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, trang facebook "Lạc Sơn chính sự” do Ban chỉ đạo về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (BVNTTTCĐ), đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) huyện Lạc Sơn tạo lập đã đưa tin đậm nét về kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2024); 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024). Fanpage chính thống này còn thường xuyên chuyển tải những thông tin, clip về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước, của tỉnh và địa phương được dư luận quan tâm, tuyên truyền điển hình "người tốt, việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 7/5, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt dẫn đầu đã tham gia Phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nền tảng để dân tộc Việt Nam có được những thành tựu vĩ đại

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), phóng viên TTXVN tại Lào và báo chí địa phương đã phỏng vấn đồng chí Phankham Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về ý nghĩa của sự kiện "chấn động địa cầu” này; những thành tựu mà Đảng và nhân dân Việt Nam giành được sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như những bài học quý giá mà Lào đã rút ra được từ sự kiện lịch sử này.

Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trong khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang sôi nổi chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ở một số trang báo, trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại ra sức chống phá, xuyên tạc, bóp méo Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam.

Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục