Người dân xóm Bùi, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi nhốt, vỗ béo trâu, bò đem lại hiệu quả kinh tế cao.
(HBĐT) - Đồng chí Bùi Đức Dị, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ Tân Lạc cho biết: Phát huy tinh thần “khéo làm, khéo vận động”, thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần mang lại hiệu quả xã hội tích cực.
Tính đến nay, toàn huyện đã có 205 mô hình “Dân vận khéo” ở các lĩnh vực, trong đó có 88 mô hình về lĩnh vực phát triển kinh tế, 64 mô hình công tác xã hội, 30 mô hình QP-AN, 23 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, 60 mô hình thực hiện có hiệu quả đã và đang triển khai nhân rộng. Cùng với đó, các tổ dân vận cơ sở tích cực tham mưu, cụ thể hóa công tác vận động quần chúng phù hợp tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Đặc biệt, trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 8/5/2006 của Huyện ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với sản xuất cây vụ đông”; Nghị quyết số 12 ngày 18/4/2014 của Huyện ủy về “đưa cây trồng hàng năm vào diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả”; Nghị quyết số 04 ngày 28/12/2006 của Huyện uỷ về “chăn nuôi trâu, bò hàng hóa”; Nghị quyết số 10 ngày 10/7/2013 của Huyện ủy về “phát triển sản xuất bưởi đỏ, bưởi da xanh trên địa bàn huyện”... được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện đem lại hiệu quả cao, nhờ vậy đã góp phần nâng thu nhập bình quân đạt 25,9 triệu đồng/người/năm.
Các mô hình “Dân vận khéo” đã tạo sức lan toả đối với phát triển kinh tế, góp phần tích cực vào việc thay đổi tư duy của một bộ phận nhân dân, tạo động lực cho nhân dân mạnh dạn, tự tin tìm tòi, học hỏi, dám nghĩ, dám làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, XĐ-GN. Tiêu biểu như mô hình “nuôi nhốt trâu, bò vỗ béo”, mô hình “trồng bưởi đỏ, bưởi da xanh” ở xã Thanh Hối; “cánh đồng thu nhập cao trồng mướp đắng, bí, dưa” ở thị trấn Mường Khến; “cải tạo vườn tạp trồng bưởi” ở xóm Đồng Tiến, xã Đông Lai; mô hình “trồng quýt” ở xã Nam Sơn; “dồn điền, đổi thửa” ở xã Địch Giáo; “nuôi cá lồng trên lòng hồ” ở xã Ngòi Hoa...
Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên là cơ sở để huyện Tân Lạc phát huy nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, nhất là trong phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến công cứng hóa giao thông, thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhờ vậy, đến nay, huyện Tân Lạc đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt từ 8 - 10 tiêu chí và 8 xã đạt 11 - 14 tiêu chí. Quá trình thực hiện nhiều cấp ủy, chính quyền đã phát huy dân chủ, tranh thủ người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ, đảng viên, hội viên tuyên truyền chủ trương, chính sách để dân hiểu và gương mẫu thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống của đại bộ phận nhân dân.