Bộ phận “một cửa” Sở GTVT thực hiện CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm việc.

Bộ phận “một cửa” Sở GTVT thực hiện CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm việc.

(HBĐT) -Theo Thông tư số 58, ngày 20/10/2015 của Bộ GTVT thì giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang GPLX mới bằng vật liệu PET trước ngày 31/12/2016. Do đó, thời điểm này, số lượng người dân đến làm thủ tục chuyển đổi GPLX tại bộ phận “một cửa” của Sở GTVT khá đông.

 

Gặp chúng tôi sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, chị Nguyễn Thị Lan (thị trấn Mai Châu, Mai Châu) cho biết: Tuy bộ phận “một cửa” của Sở GTVT chỉ có một cán bộ nhận hồ sơ và làm thủ tục chuyển đổi chất liệu GPLX nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình, chu đáo, dễ hiểu nên người dân vẫn có thể nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục. Thật tiện lợi khi Sở GTVT thực hiện gửi GPLX mới cho người dân qua đường bưu điện, giúp chúng tôi không phải mất công một lần nữa tới đây.

 

Những năm qua, Sở GTVT đã có nhiều cách làm sáng tạo để thực hiện công tác dân vận. Đặc biệt là trong cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân. Công tác dân vận đã tạo được không khí đồng thuận trong toàn ngành, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Bùi Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT khẳng định: Đảng ủy Sở đã chỉ đạo lồng ghép tăng cường công tác dân vận với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước. Tập trung sửa đổi lề lối làm việc theo hướng công khai hóa, dân chủ hóa, xây dựng quy chế làm việc, tổ chức bộ máy phù hợp; chú trọng các nhiệm vụ tác động trực tiếp tới lợi ích của nhân dân. Qua đó hoạt động quản lý hành chính có liên quan đến người dân ngày càng được củng cố, cải tiến, tạo điều kiện để người dân giám sát; bổ sung các quy trình công tác đã góp phần chống tiêu cực, hạn chế quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Bộ máy hoạt động được sắp xếp tinh gọn,  hiệu quả, thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. Đặc biệt, Sở GTVT đã thực hiện tốt phương châm “4 xin” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép) và “4 luôn” (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ).

 

Thực hiện công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Sở GTVT đã tiến hành rà soát giảm được từ 78 thủ tục hành chính xuống còn 64 thủ tục hành chính. Từ năm 2005 đến nay, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt là tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Bộ GTVT cho phép thực hiện việc đào tạo, sát hạch theo hình thức riêng với người có trình độ văn hóa thấp. Những động thái tích cực này đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt công tác CCHC.

 

Song song với CCHC, Sở GTVT đã quan tâm thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo. Năm 2014, Sở tiếp nhận 61 đơn, thư, khiếu nại, tố cáo; năm 2015 tiếp nhận 17 đơn và 6 tháng đầu năm 2016 tiếp nhận 11 đơn. Các đơn, thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh sau khi tiếp nhận đã được phân loại và vào sổ theo dõi đúng quy định. Đối với các đơn, thư thuộc thẩm quyền được chỉ đạo, đôn đốc và giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng thời hạn. Các đơn, thư không thuộc thẩm quyền đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, công tác dân vận của Sở GTVT được tập trung vào   việc đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước để nhân dân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành. Đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc CCHC theo cơ chế “một cửa”, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng loại bỏ những thủ tục rườm rà, gây phiền nhiễu cho nhân dân; tích cực động viên, giám sát     đội ngũ cán bộ làm việc theo hướng dân chủ, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền.

 

                                                                           

 

                                                                       Dương Liễu

 

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục