Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho mẹ Bùi Thị Sấu.
(HBĐT) - Sáng 13/7, UBND tỉnh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, huyện, thành phố.
Trong bài diễn văn do đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã khẳng định: Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do cho dân tộc, trên 30.000 con em Hòa Bình đã tham gia hoạt động cách mạng, trong đó có 12.415 thanh niên đã lên đường nhập ngũ, hơn 5.810 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh; 4.600 chiến sỹ đã cống hiến một phần xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 người hoạt động kháng chiến và những người con do họ sinh ra bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Với những đóng góp to lớn đó, tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; 10/11 huyện, thành phố và 62 xã, phường, thị trấn được phong tặng danh hiệu đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Những hy sinh thầm lặng, vĩ đại của các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, mẹ liệt sỹ đã góp phần làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc ta. Trân trọng tri ân, tôn vinh những người cống hiến hy sinh vì Tổ quốc là đạo lý của dân tộc ta, là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đến nay, tỉnh ta có 235 bà mẹ đã được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam danh hùng”….
Đồng thời, để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công, gia đình người có công trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, đặc biệt quan tâm đến công tác GD&ĐT, dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và con em của họ. Trước hết là đối với những người, gia đình người có công khó khăn trong cuộc sống để thực hiện bằng được mục tiêu: Các gia đình có công với nước đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, toàn dân chăm sóc người có công với nước. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ, chu đáo các chính sách ưu đãi, không để xảy ra tiêu cực trong thực hiện các chính sách; tiếp tục làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sỹ. Thường xuyên tuyên truyền nâng cao truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ…
Tại hội nghị đã công bố các Quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 11 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 1 bà mẹ được phong tặng và 10 bà mẹ truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt
Hương Lan