(HBĐT) - Ngày 4/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, học viên thuộc đối tượng 4, khóa II, năm 2016. Tham dự lớp tập huấn có 70 học viên là cán bộ thuộc đối tượng 4 theo Quyết định số 18, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016 gồm huyện Lạc Thủy và Lương Sơn.
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ thuộc đối tượng 4, khóa II, năm 2016.
Khóa học diễn ra trong 7 ngày (từ 4 - 10/10), các học viên được tiếp thu 8 chuyên đề chính phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý gồm: Đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay; đường lối, chính sách phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng và Nhà nước Việt nam trong thời kỳ đổi mới; cải cách hành chính và xây dựng đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức; đường lối, chính sách phát triển kinh tế Việt nam hiện nay; chiến lược quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, học viên được tham gia thảo luận và giải đáp một số đề liên quan đến thực tiễn công tác chuyên môn.
Khóa học giúp các học viên trang bị, củng cố kiến thức về các lĩnh vực chính trị, xã hội, QP-AN, kinh tế,… Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, trách nhiệm công vụ của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất đạo đức và năng lực. Lãnh đạo trường Chính trị tỉnh yêu cầu các học viên tham gia lớp bồi dưỡng đầy đủ theo lịch học và nội dung, chương trình của lớp học. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, vấn đề khó liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.
Thanh Sơn
Đà Bắc là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, với nhiều chiến công trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Nhiều năm qua, đất và người Đà Bắc luôn nỗ lực vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng no ấm, hạnh phúc.