(HBĐT) - Sáng 25/11, Huyện uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện Lạc Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Lạc Sơn, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón Huân chương Lao động Hạng Ba. Tới dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, TT HĐND, UBND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh; các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh Hùng; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Thừa uỷ quyền, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ huyện Lạc Sơn.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Hành, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đọc diễn văn ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành của  Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, nhân dân huyện Lạc Sơn có truyền thống đoàn kết, cần cù trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong công cuộc xây dựng  XHCN, thực hiện đường lối đổi mới, phát huy truyền thống anh hùng, quân và dân huyện Lạc Sơn đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế.từ năm 2000 đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm luôn đạt trên 10%;  mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng/ năm (năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo giảm. Lĩnh vực VH-XH có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc được khơi dậy và phát huy; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, truyền thông được tổ chức tốt; công tác CSSK nhân dân thường xuyên được quan tâm; chính sách người có công được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Tình hình chính trị ổn định, QPAN - TTATXH được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể được chú trọng, hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở được củng cố; niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền được nâng lên.

Với những thành tựu đạt được, nhân dân và cán bộ huyện Lạc Sơn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2011 – 2016.

Màn trình tấu chiêng của 400 nghệ nhân chào mừng 130 năm thành lập huyện.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và LLVT huyện Lạc Sơn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đọan mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển; tập trung chỉ đạo tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM và công tác giám nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hôi, cải thiện đời sống nhân dân. Cụ thể hóa và thực hiện tốt việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, bảo vệ môi trường gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tập trung giải quyết các vấn đề xã hội.  Xây dựng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể. Tăng cường quốc phòng an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng 130 năm thành lập huyện, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, làm chủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra xây dựng huyện Lạc Sơn giàu đẹp góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình  ngày càng phát triển.

Trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm, đã diễn ra màn trình tấu cồng chiêng của 400 nghệ nhân chiêng huyện Lạc Sơn với những bài chiêng cổ của đồng bào dân tộc Mường.

 

                                                                                Đinh Hòa

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục