(HBĐT) - BCH Đảng bộ huyện Lạc Thủy khóa XXIV vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 nhằm kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo năm 2016, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đã  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phát triển KT-XH, QP-AN giữ vững ổn định. Trong đó, một số kết quả đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết như: tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức 13,5%; tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 20,1%; sản lượng lương thực có hạt đạt trên 31.200 tấn; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,6 triệu đồng/người, tăng 4%; tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tăng 4% so với năm 2015. Tái cơ cấu ngành nông ngiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững được triển khai. Công tác xây dựng, quy hoạch bước đầu đi vào nề nếp, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Phát triển dịch vụ thương mại theo hướng chuyên nghiệp hóa, đa dạng hóa. Công tác vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, ANCT - TTATXH được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy như: việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt ở một số chi, Đảng bộ chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước ở một số lĩnh vực chưa chặt chẽ. GPMB các công trình xây dựng còn chậm. Việc thực hiện chương trình xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, Đảng bộ huyện Lạc Thủy đề ra: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền. Đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế bền vững, triển khai các công trình trọng điểm của huyện, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức dưới 1,1%; 83% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 88% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 50% TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn TS-VM.

 

                                                                  Hà Chung (Đài Lạc Thủy)

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục