(HBĐT)- Sáng 24/12, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã thăm và làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng Phó Bí thư TT Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí trong BTV Thành ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành TP Hà Nội.

 

 

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH  T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh, thành phố  đã giới thiệu khái quát tình hình KT-XH của hai địa phương đạt được trong năm 2016. Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác phát triển  giữa hai tỉnh, thành phố trong thời gian qua, với những kết quả nổi bật: Hai địa phương thường xuyên hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi thông tin để hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch. Ngành Công thương Hà Nội đã tích cực tổ chức các Chương trình kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, kết nối doanh nghiệp của Hà Nội và Hòa Bình. Trong lĩnh vực NN&PTNT, Hà Nội đã tiêu thụ số lượng lớn sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình như rau hữu cơ, thanh long ruột đỏ, cam Cao Phong, chè San tuyết…tại hệ thống siêu thị và các cửa hàng rau sạch trên địa bàn thành phố. Các thông tin về sản phẩm đặc sản, cơ sở sản xuất tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình được giới thiệu qua Đài, Báo, bản tin xúc tiến thương mại, Website của Thành phố và ngành nông nghiệp Hà Nội. Tỉnh Hòa Bình tham gia tích cực vào các sự kiện du lịch, quảng bá do Hà Nội tổ chức. Phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn giáp ranh. Phối hợp xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nối liền hai địa phương. Tích cực phối hợp giải quyết, phân định ranh giới hành chính chồng lấn do lịch sử để lại…

 

Bên cạnh đó hai bên cũng cho rằng kết quả đã đạt được chưa tương xứng với tiềm năng; việc rà soát, đôn đốc triển khai kết luận của lãnh đạo hai địa phương chưa được thực hiện đồng bộ, thường xuyên…

 

Với tinh thần tăng cường hợp tác và phát triển, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố thống nhất thành lập Ban điều phối chung, giao Sở KH&ĐT hai bên là cơ quan thường trực để làm đầu mối trong phối hợp thực hiện các nội dung hợp tác. Tăng cường phối hợp thực hiện các dự án trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, gồm xây dựng các tuyến đường cao tốc liên kết vùng, các khu quản lý, xử lý chất thải rắn; dự án hợp tác bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy cấp nước liên tỉnh; ký kết Biên bản hợp tác giai đoạn tới, với trọng tâm là lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp, GD-ĐT, y tế, thể thao, khoa học - công nghệ.... Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác QLNN trong nông nghiệp, GĐ-ĐT, y tế, phát triển thương mại, du lịch. Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các đề án, chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Khuyến khích phát triển hình thức liên kết, hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Tạo Tour-tuyến du lịch liên vùng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tai tệ nạn xã hội. TP Hà Nội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hòa Bình đào tạo học sinh giỏi và VĐV các môn thể thao thi đấu thành tích cao; giới thiệu các nhà tài trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp có tiềm năng đầu tư vào phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh Hòa Bình trong việc tiếp nhận các tài liệu lưu trữ liên quan đến sáp nhập và tách tỉnh Hà Sơn Bình. UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ hoàn thành công tác GPMB đường Hòa Lạc - Hòa Bình trong quý I/2017…

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh, thành phố trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, những dự định hỗ trợ hợp tác sẽ sớm trở thành hiện thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng tỉnh Hòa Bình và TP Hà Nội ngày càng phồn vinh, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân 2 tỉnh, thành phố…Trong đó, hai bên cùng tăng cường phối hợp để đẩy mạnh phát triển vùng. Phối hợp chặt chẽ trong đầu tư vào khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình; đẩy mạnh đầu tư các tuyến đường nối hai tỉnh, thành phố để tỉnh Hòa Bình có điều kiện cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, mở mang lưu thông đẩy mạnh phát triển KT-XH. Tăng cường kết nối để tiêu thụ các sản phẩm của Hòa Bình như rau hữu cơ, cam, bưởi…Tỉnh Hòa Bình sẵn sàng đón nhận các nhà máy, trường học của Hà Nội khi có quyết định di dời và tiếp nhận nguyên liệu từ rơm, rạ, cây và lõi bắp ngô của Hà Nội phục vụ cho hoạt động của Nhà máy chế biến thức ăn gia súc…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao sự hợp tác giữa lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND, các sở, ban, ngành hai tỉnh, thành phố. Mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa 2 tỉnh, thành phố ngày càng sâu sắc, toàn diện, hiệu quả. Đồng chí cho rằng, tiềm năng hợp tác của hai tỉnh, thành phố còn rất lớn và đồng tình cao với việc thành lập Ban điều phối chung để tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phát triển và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Khuyến khích các hình thức hợp tác đầu tư để phát huy lợi thế của hai bên. Việc phát triển sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng tạo ra sản phẩm có quy mô lớn và khép kín để có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Sớm đẩy nhanh việc triển khai dự án đường vành đai V, công tác GPMB đường Hòa Lạc - Hòa Bình và các tuyến đường khác để đẩy mạnh kết nối giữa hai tỉnh, thành phố.  Phối hợp chặt chẽ trong xử lý rác thải,  bảo vệ môi trường và cung cấp nước sạch cho Thủ đô Hà Nội theo hướng chủ yếu sử dụng nguồn nước mặt sông Đà. Tiếp tục tăng cường hợp tác trong phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã tặng tỉnh ta 1 tỷ đồng để góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng tỉnh ta 1 tỷ đồng để góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội nhân dịp xuân Đinh Dậu 2017.

 

 

 

              

Lãnh đạo tỉnh tặng Chiêng Mường cho lãnh đạo TP Hà Nội

                                                          

 

  

                                                           Đức Phượng

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục