(HBĐT) - Ngày 3/2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Đảng ta ra đời vào mùa xuân - mùa xuân của đất nước, của dân tộc. Vì thế mà 87 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến, xuân sang, nhân dân ta lại hân hoan mừng Năm mới, mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước. Từ đây, mùa Xuân - Đảng Cộng sản Việt Nam - những thắng lợi của đất nước luôn luôn đồng hành trong suốt chiều dài lịch sử chống giặc ngoại xâm cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Toàn cảnh Đại hội lần thứ XII của Đảng.

 

Thực tế 87 năm kể từ mùa Xuân lịch sử ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: làm nên cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài 30 năm đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, đưa đất nước tiến lên CNXH. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo đất nước tiến hành đường lối đổi mới đúng đắn, đạt được nhiều thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhờ đó, thế và lực của nước ta ngày càng lớn mạnh, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Với những gì Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được cho nhân dân thật xứng đáng với lời phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng (1960): “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: “Đảng ta thật là vĩ đại”. Sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vô cùng đúng đắn và sâu sắc về Đảng ta. Bởi vì, “Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”.

 

Từ ngày thành lập đến nay, trong những thời điểm khó khăn của phong trào cộng sản quốc tế, đặc biệt những năm 90 thế kỷ XX khi Liên Xô và CNXH Đông âu sụp đổ, Đảng ta vẫn kiên định, giữ vững lập trường chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH. “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn trùng khó khăn đưa đất nước vững bước đi lên trong niềm kiêu hãnh của một dân tộc anh hùng.

 

Chỉ có một Đảng cách mạng chân chính mới làm được những điều như thế. Tự hào về tình cảm, niềm tin nhân dân dành cho Đảng bao nhiêu, càng thấy trách nhiệm của Đảng với đất nước, với nhân dân nặng nề bấy nhiêu. Do đó, sự nghiệp đấu tranh bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước, đẩy mạnh CNH - HĐH, hội nhập quốc tế tiếp tục đặt lên vai Đảng ta một sứ mệnh cao cả. 

 

Cũng chính vì lẽ đó mà hiếm có đất nước nào trên thế giới, một đảng cầm quyền được nhân dân gọi tên một cách trìu mến là Đảng ta và được ví “Đảng là Mùa Xuân” như ở Việt Nam. Bởi vậy, cứ mỗi độ xuân về cũng là dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng, trên khắp mọi miền đất nước đâu đâu cũng rợp cờ, khẩu hiệu: Mừng Xuân, mừng Đảng, mừng Đất nước đổi mới. Đó chính là tấm lòng, tình cảm thiêng liêng của nhân dân dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và chế độ XHCN. Tình cảm và niềm tin đó đã trở thành sức mạnh tinh thần vô song, thôi thúc mỗi người dân Việt Nam vững bước tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, của Bác để thực hiện thành công mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Mùa Xuân nghĩ về Đảng, về công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, về những thành tựu của đất nước đổi mới, trong mỗi chúng ta càng rạo rực niềm vui. Yêu quý, tự hào, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Bước sang năm mới, toàn Đảng, toàn dân, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, thấm nhuần và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, góp phần làm cho Đảng gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân, làm cho đạo đức, văn minh của Đảng ngày càng tỏa sáng; để đất nước mãi mãi mùa Xuân.

 

Mùa Xuân nghĩ về Đảng và đặt bao kỳ vọng tốt đẹp về một năm mới giành nhiều thắng lợi mới. Và mùa xuân năm 2017 này, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân một lần nữa đặt niềm tin cháy bỏng vào sự lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH T.ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để Đảng mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, luôn xứng đáng với hai chữ thiêng liêng “Đảng ta”.

 

 

                                                                              T.S (TH)

 

 

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục