(HBĐT)- Với mỗi người dân Việt Nam, chiến thắng 30/4 cùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là mốc son lịch sử trọng đại. Đó là ngày đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày đoàn tụ: Non sông thu về một mối, Bắc - Nam liền một dải; chung tay xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5, viết tiếp trang sử vàng của đất nước, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đã đạt trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 dể đẩy mạnh CNH và hội nhập quốc tế.

 

3 tháng đầu năm 2017, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các giải pháp phát triển KT-XH đạt được kết quả khả quan. Sản xuất vụ chiêm xuân bảo đảm kế hoạch đề ra. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,68% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 6.198,5 tỷ đồng, tăng 16,29% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.485 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu tăng trưởng khá. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,97% so với tháng 12/2016. Thu hút 85 vạn lượt khách du lịch. Thu NSNN ước đạt 707 tỷ đồng, bằng 26% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Công tác xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được quan tâm…

 

Những thành quả ấy bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn, sát thực tiễn của các cấp ủy Đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của toàn hệ thống chính trị; là kết quả của truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Năm 2017, tỉnh ta tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 15 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Bên cạnh những thuận lợi, dự báo tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, NNTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cần chủ động nắm chắc tình hình, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

 

Thiết thực kỷ niệm 42 năm, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục tận dụng và tạo dựng thời cơ, bồi đắp ý chí “vượt qua sóng cả” cùng nhân dân cả nước đưa nước ta “nhanh chóng sánh vai với các cường quốc năm châu” như điều hằng mong ước của Bác Hồ kính yêu. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình quyết tâm phát huy truyền thống quê hương cách mạng và thành tựu đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đưa Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

 

 

                                                                       Hòa Bình

 

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục