(HBĐT) - Đại hội Đảng bộ xã Yên Trị (Yên Thủy) nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra Nghị quyết xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019. Xét điều kiện cụ thể đầu năm 2016 xã đã hoàn thành 15 tiêu chí, huyện Yên Thủy đã điều chỉnh, đặt ra mục tiêu cho xã về đích năm 2018. Song nhờ linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, 4 tiêu chí còn lại là: chợ nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông và tỷ lệ người dân tham gia BHYT đều đã hoàn thành trong năm 2016, đưa Yên Trị về đích NTM sớm hơn so với dự kiến.

 

Đồng chí Bùi Văn Thập, Bí thư Đảng ủy xã Yên Trị khẳng định: Một trong những giải pháp Đảng bộ xã đã áp dụng và đem lại hiệu quả rõ rệt đó là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB-ĐV, thực hiện đúng theo lời dạy của Bác “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

 

Năm 2015, với việc áp dụng Luật BHYT sửa đổi đã tạo ra “khoảng trống” trong danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm, người dân chần chừ do phải đóng tiền một lần cho cả hộ gia đình. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn kéo tụt từ 78% (năm 2014) xuống còn 28% (năm 2015). Xác định BHYT góp phần quan trọng đảm bảo quyền con người, giúp người dân mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế, qua đó thực hiện an sinh xã hội. Việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngoài việc giúp xã hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM còn là công cụ quan trọng đảm bảo quyền lợi cho mỗi người dân. Đảng bộ xã chủ trương giao chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHYT cho các tổ chức CT-XH trên địa bàn, yêu cầu CB-ĐV gương mẫu thực hiện trước. Với cách làm đó, năm 2016, xã đã vận động được 2.000 người, chiếm 50% người tham gia mới của toàn huyện, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã lên 71,4%.

 

Đảng bộ xã Yên Trị hiện có 444 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ, trong đó có 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan. Để phát huy vai trò tiên phong của CB-ĐV, Đảng ủy xã đã chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, bám sát thực tiễn địa bàn gắn với những nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn. Đồng thời, phân công CB-ĐV phụ trách chi bộ thôn, xóm gương mẫu thực hiện phong trào, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia, coi đây là tiêu chí  đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. 

 

 

Nhà văn hóa xóm Minh Thành, xã Yên Trị (Yên Thủy) được khánh thành đầu năm 2017 , công trình mang đậm dấu ấn của việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB-ĐV trong hiến đất, huy động ngày công xây dựng.

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhận định: Điều đặc biệt quan trọng trong việc phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của CB-ĐV là “nói phải đi đôi với làm” đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lúc sinh thời. Bên cạnh đó là việc triệt để khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo… Từ nhận thức đó, Đảng bộ xã đã nỗ lực phát huy tính tự giác của mỗi CB-ĐV trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như thời gian qua, đảng ủy viên, cán bộ xã Yên Trị đã nghiêm chỉnh chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, khắc phục tình trạng đi trễ, về sớm, hội họp đúng giờ, thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phát huy tinh thần tập thể, tạo không khí sáng tạo và thi đua trong tập thể.

 

Sau nhiều năm triển khai, chủ trương phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB-ĐV tại xã Yên Trị đã thực sự tạo nên những bước phát triển trong công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò hạt nhân của CB-ĐV, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, đưa Yên Trị trở thành Đảng bộ nhiều năm liền đạt TS-VM của huyện.

 

 

                                                                                        Hải Yến

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục