(HBĐT) - Ngày 9/5, Đoàn công tác của Ban Bí Thư Trung ương Đoàn TNCSHCM do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Trưởng đoàn giám sát đã có buổi kiểm tra, giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCSHCM thực hiện Chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, phối hợp thực hiện Chỉ thị. Cụ thể: thực hiện các phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển KT - XH và BVTQ”; “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”; “Tôi yêu Tổ Quốc tôi”... tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã tặng trên 3.000 suất quà, học bổng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người nghèo, gia đình chính sách, xây mới 4 ngôi nhà Đại đoàn kết… Tiếp tục triển khai đề án “ Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, giai đoạn 2008 - 2015;  với trên 18.000 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt đã tạo được sức lan tỏa trong thế hệ trẻ tỉnh Hòa Bình.

  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu tại buổi giám sát.  

Qua nghe báo cáo của BCH Tỉnh Đoàn về kết quả thực hiện Chương trình hành động số 33 của BCH T.Ư Đoàn thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư BCH T Đoàn, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện của các cấp bộ Đoàn tỉnh ta. Qua đó đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào TTN gắn với các nội dung của Chương trình hành động số 33 của BCH T.Ư Đảng. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cũng đã tích cực tuyên truyền, phố biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, ĐVTN đem lại hiệu quả thiết thực… Đồng thời, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cùng các thành viên Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những hạn chế như: xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42 gắn với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở một số đơn vị còn chưa thiết thực; việc cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị ở các cơ sở Đoàn còn chậm, chưa có chỉ tiêu cụ thể; công tác biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân chưa được quan tâm đứng mức ...

Tại buổi làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, BCH Tỉnh Đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ và xem đây là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; chú trọng việc cung cấp, hướng dẫn thông tin cho thế hệ trẻ trong tình hình mới; quan tâm tới việc quy hoạch cán bộ trẻ, định hướng trong việc sử dụng mạng xã hội; tạo môi trường lành mạnh cho TTN được học tập, vui chơi với nhiều hoạt động thiết thực; có kế hoạch tổ chức các hoạt động cụ thể xây dựng văn hóa ứng xử trong TTN; tăng cường sự phối hơp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục TTN, nhi đồng…

                                                                               Hải Yến

 

Các tin khác


Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục