(HBĐT) - Ngày 3/6, Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý CC, VC. Đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Lê Vĩnh Tân, UV T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo và trưởng phòng các cơ quan liên quan.



Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Tại hội nghị, đại diện 17 tỉnh, thành phố, bộ, ngành T.Ư đã trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức biên chế; phân cấp quản lý cán bộ, vị trí việc làm, tuyển dụng cán bộ. Một số ý kiến cho rằng, tiêu chí đánh giá cán bộ cần được lượng hóa, từ đó mới đánh giá đúng và sắp xếp cán bộ cho phù hợp. Số lượng biên chế cần phù hợp với từng địa phương. Cần thống nhất việc quản lý các tổ chức hội. Cần có hướng dẫn chi tiết về công tác tinh giản biên chế; nên có bộ tiêu chí mẫu chung để chấm điểm…

Đại diện Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ đã trao đổi, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý CC, VC; những nội dung chủ yếu trong các văn bản của Đảng, quy định của pháp luật... Cụ thể, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC. Kết luận số 12-KL/TW, ngày 22/3/2017 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ. Quyết định số 1699-QĐ/BTCTW, ngày 31/5/2017 của Ban Tổ chức T.Ư về ban hành quy trình và tiêu chí thẩm định đề án vị trí việc làm các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH. Văn bản của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng. Các hướng dẫn của Ban Tổ chức T.Ư về: sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; xây dựng vị trí việc làm; một số nội dung trong tuyển dụng CC, VC cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH…

Ban Tổ chức T.Ư, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tiếp thu, giải đáp kiến nghị, đề xuất của địa phương, đơn vị. Trong đó có trả lời ý kiến của tỉnh Hòa Bình về đề xuất thực hiện tỉ lệ tinh giản biên chế trong xây dựng Đề án vị trí việc làm; về việc sớm sửa đổi, bổ sung Quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 8/2/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá CB, CC, xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại CB, CC; về phân cấp việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ cho địa phương. Tỉnh ta cũng đã có văn bản đề nghị T.Ư nghiên cứu, xem xét quy định thống nhất về danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch CC chung cho tất cả các tỉnh, thành; căn cứ đặc điểm, tình hình của các tỉnh để có quy định cụ thể về khung biên chế. Đề xuất Ban Tổ chức T.Ư sớm có điều chỉnh đối tượng dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính; phân cấp việc tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cho địa phương thực hiện...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh:Các tỉnh, thành, ngành cần có phương pháp thống kê số liệu về cán bộ chính xác thì mới hoạch định chính sách đúng. Công tác tổ chức, cán bộ bên cạnh kết quả còn những hạn chế. Bộ máy cồng kềnh, chồng chéo nhiệm vụ; việc tuyển dụng CB, CC còn có tiêu cực; chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý còn bất cập… Hiện tổng quỹ lương lớn nhưng lương cho từng người vẫn thấp do số người hưởng lương nhiều. Cần rà soát chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, giảm đầu mối, biên chế. Mạnh dạn đổi mới tư tưởng, hành động, phân luồng giáo dục. Tạo ra sự cạnh tranh trong lao động. Rà soát lại công tác điều động, bổ nhiệm, chấn chỉnh công tác cán bộ, quản lý. Những cơ quan trong khối phải nêu gương mới tạo hiệu ứng lan tỏa. Những người làm công tác tổ chức, cán bộ cần tiếp tục tập trung tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng để thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Tham mưu thực hiện các đề án, nhất là đề án đổi mới phương thức lãnh đạo Đảng. Nghiên cứu xây dựng quy định để đưa ngay những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi bộ máy. Xây dựng hình ảnh người làm công tác tổ chức, cán bộ minh bạch, trong sáng, tinh thông nghiệp vụ.


                                                                                            Cẩm Lệ



Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục