(HBĐT)- Ngày 7/6, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Huyện ủy Lạc Thủy. Tham gia buổi làm việc có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Lạc Thủy.


Đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Năm 2016, các cấp ủy, chính quyền huyện đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nội dung về công tác dân vận. Kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo khi có biến động về công tác cán bộ. BCĐ đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai công tác, phân công từng thành viên phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Qua đó, phát huy quyền làm chủ và huy động được nhân dân tích cực tham gia  xây dựng kết cấu hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp được thực hiện dân chủ như mức đóng góp tiền, ngày công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi xã hội,...

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp gắn thực hiện QCDC với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị như xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, thu chi tài chính, chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động. Công tác cải cách thủ tục hành chính có sự chuyển biến theo hướng "gần dân, hiểu dân, trọng dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, tạo điều kiện cho công dân, cơ quan, tổ chức đến liên hệ công tác. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN-TC và phòng, chống tham nhũng được cơ quan nhà nước thực hiện nghiêm túc, đúng luật, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty TNHH cũng có bước tiến trong việc công khai các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, kế hoạch đầu tư sản xuất, quy chế tuyển dụng, đề bạt cán bộ, định mức lao động, kết quả sản xuất kinh doanh.

Huyện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như vẫn còn một số cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành, nhất là vai trò người đứng đầu chưa được quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng, Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Nghị định của Chính phủ; kết quả thực hiện ở các loại hình chưa đồng đều; hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, chưa kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Huyện ủy trong thực hiện QCDC ở cơ sở thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Huyện cần tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về thực hiện QCDC ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cần xác định việc thực hiện QCDC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại và công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện QCDC ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng. Thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức sơ, tổng kết hàng năm. Kịp thời củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện QCDC các cấp, cơ quan, đơn vị.


                                                                                              Thanh Sơn

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục