Giải trình tại Quốc hội sáng 5-6 về thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thừa nhận, những tồn tại trong lĩnh vực này nhiều hơn kết quả chúng ta đạt được.


Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng báo cáo giám sát ATTP có nội dung rất trúng, đúng để đáp ứng yêu cầu mong mỏi của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn thể người dân.

Báo cáo cho biết, quá trình tổ chức thực hiện của đoàn giám sát trong vòng tám tháng đã thực hiện được một khối lượng công việc khổng lồ. Đã giám sát 1/3 số tỉnh, 210 cơ sở thuộc 8 ngành sản xuất kinh doanh… Đoàn giám sát đã đi sâu, đi sát để vẽ lên hiện trạng của bức tranh thực thi pháp luật về ATTP. Bộ trưởng cho rằng, kết quả đoàn kiểm tra giám sát có ý nghĩa rất quan trọng để Bộ hoàn thiện công tác quản lý của mình.

Về kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, trong 5 năm thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, chúng ta đã sản xuất cơ bản thỏa mãn yêu cầu của 92 triệu dân. Xuất khẩu chính ngạch 70 triệu tấn nông sản và tính cả phi chính ngạch là hơn 100 triệu tấn trị giá 140 tỷ USD.

Bộ trưởng cho rằng, cùng với văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế…, an toàn thực phẩm đã đưa tuổi thọ bình quân của nhân dân lên 74 tuổi.

Tuy nhiên, về các vấn đề tồn tại, có đến chín nhóm tồn tại trong báo cáo giám sát, riêng điều này cho thấy tồn tại nhiều hơn kết quả chúng ta đạt được. Bộ trưởng chỉ rõ trách nhiệm quản lý từ cơ quan TƯ, cấp bộ ngành đến các thành phần kinh tế, chủ hộ sản xuất.

Đặc biệt, trong vấn đề vật tư đầu vào gồm thuốc bảo vệ thực vật, thú y, các hóa chất đưa vào chuỗi sản xuất, thì riêng thuốc bảo vệ thực vật hiện nay có 4.000 tên thuốc thương mại. Đây là số lượng quá nhiều, trong thời gian qua Bộ đã rà soát loại ra 600 sản phẩm không bảo đảm chất lượng, trong thời gian tới còn loại tiếp nữa, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Bộ trưởng cũng cho biết, một trong những vấn đề bức xúc hiện nay là mỗi năm chúng ta dùng đến 8-10 triệu tấn phân bón vô cơ, trong khi phân hữu cơ rất ít. Chính phủ đã cho phép bàn giao quản lý phân hữu cơ từ bộ Công thương về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong quý 3 tới, Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình Chính phủ ký Nghị định quản lý phân bón và Nghị định xử phạt về quản lý phân bón.

"Nếu làm được không chỉ góp phần bảo đảm chất lượng của sản phẩm mà cái chính là góp phần bảo đảm môi trường. Nguồn đất, nguồn nước của chúng ta bị ô nhiễm, một phần là do phân bón”, Bộ trưởng nói.

Ông Nguyễn Xuân Cường kết luận, vấn đề quản lý ATTP là trách nhiệm chung của cả hệ thống chúng ta, nhưng những bộ có trách nhiệm quản lý trực tiếp phải cố gắng thực hiện.

"Sau khi QH ban hành nghị quyết chuyên đề về chương trình giám sát này, chúng tôi sẽ bám vào đó để xây dựng một kế hoạch chi tiết từ hoàn thiện thể chế, rà soát cơ quan quản lý thực thi pháp luật từ TƯ đến địa phương và tăng cường phối hợp liên ngành và phối hợp địa phương để cố gắng thực hiện tốt nhất trách nhiệm phân công để bảo đảm ATTP”, Bộ trưởng nói.

Mỗi người có 18 năm sống trong bệnh tật

Ngay sau báo cáo giải trình của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, nhiều đại biểu đã đăng đàn tranh luận.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu (TP Hồ Chí Minh) nói: "Báo cáo của Bộ trưởng phát biểu về tuổi thọ trung bình nghe rất lạc quan, tuổi thọ đã tăng lên 74 tuổi. Tôi muốn tranh luận vấn đề ở đây là tuổi thọ về sức khỏe chứ không phải tuổi thọ trung bình”.

Theo bà Châu, tuổi thọ về sức khỏe của người Việt Nam là 56 tuổi, 18 năm còn lại sống trong bệnh tật. "Tuổi thọ tăng lên là điều lạc quan, nhưng chúng tôi cần có đánh giá chính xác về tuổi thọ sức khỏe để thấy vấn đề bảo vệ về ATTP cho sức khỏe người dân hiện nay”.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng (Bình Dương) cho rằng, Bộ trưởng có dẫn số liệu về xuất khẩu thực phẩm của chúng ta là đúng nhưng chưa đầy đủ, vì thành tích trong nông nghiệp không phải chỉ khi thực hiện quản lý an toàn thực phẩm mới có. Theo ông Hồng, các số liệu tăng trưởng đó là theo đà tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đó là còn chưa kể đến những lô hàng thủy sản, chè xuất khẩu ra nước ngoài bị trả lại mới là vấn đề cốt lõi.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, một số đại biểu đề nghị ban hành nghị quyết mới sau giám sát, tuy nhiên nghiên cứu Nghị quyết số 34 QH khóa XII ban hành năm 2009, tức tám năm về trước về ATTP, nội dung hàm chứa trong đó không có gì khác, nhưng quyết tâm của Quốc hội khóa XII còn cao hơn. Đại biểu này đề nghị QH cân nhắc ban hành nghị quyết mới hay ban hành nghị quyết tiếp tục thực hiện nghị quyết đó để bảo đảm tính hệ thống, thống nhất và liên tục.

Cần một cơ quan quản lý thống nhất

Tại buổi thảo luận, góp ý Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016., nhiều đại biểu QH đã đề nghị rằng cần phải có một cơ quan quản lý thống nhất thay vì chia sẻ trách nhiệm quản lý từ ba bộ Y tế, Công thương, và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như hiện nay.

Cho rằng hiện nay đang có sự giao thoa, đan xen về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giữa ba bộ Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Lê Thị Yến (Phú Thọ) đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu để có sự tập trung quản lý về một đầu mối duy nhất, chứ không để tình trạng ba bộ cùng quản lý như hiện nay..

Tương tự, đại biểu Trương Thị Yến Linh (Cà Mau) cũng kiến nghị Chính phủ tập trung quản lý về một đầu mối, để tránh tình trạng dàn trải và không quản lý được từ gốc mà chỉ kiểm tra được phần ngọn. Đại biểu Phạm Thu Trang (Quảng Ngãi) cũng nhấn mạnh vào việc vẫn còn một số khúc mắc trong quản lý, thí dụ một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu sự quản lý của ít nhất là hai bộ trở lên, vì vậy không bảo đảm. Đại biểu cũng yêu cầu cần làm rõ hơn trách nhiệm của quản lý của ba bộ chủ quản.

Đại biểu Dương Đình Thông (Bắc Giang) cũng cho rằng hiện nay công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của chúng ta đang bị chia nhỏ với nhiều cơ quan quản lý cùng một lúc, cho nên việc quản lý thiếu thống nhất và chồng chéo. Đại biểu cũng nhấn mạnh rằng, cần thiết phải có một cơ quan quản lý thống nhất trực thuộc Chính phủ để xử lý mọi vấn đề liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) lại không đồng tình với những đề xuất này. Ông cho rằng, hiện nay ở mỗi bộ Công thương, Y tế hay Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đều có thanh tra chuyên ngành, hơn nữa, chúng ta lại đang theo tinh thần sắp xếp lại bộ máy làm việc, vậy thì việc có thêm một cơ quan quản lý nữa ngoài ba bộ này có phù hợp không?

 

                                                TheoNhandan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục