(HBĐT) - Anh Hoàng Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn nhận định: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, hiện nay, có một số tổ chức, cá nhân đăng tải các tin, bài, clip không đúng sự thật, lan truyền thông tin, bôi nhọ danh dự, uy tín của cán bộ các cấp gây hoài nghi trong nhân dân. Do nhận thức chưa đầy đủ, một số người dân, trong đó có cả cán bộ, công chức, ĐV-TN đã vào xem và tải về, sau đó tiếp tục chia sẻ, vô tình tiếp tay cho hoạt động tuyên truyền chống đối. Với chức năng chủ yếu là giáo dục, Đoàn thanh niên các cấp đã và đang nỗ lực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, giúp thanh niên "đề kháng” với âm mưu "diễn biến hòa bình”. 


Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV -TN, BTV Huyện Đoàn Kỳ Sơn đã tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề "Theo bước chân những người anh hùng” hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017).

Thanh niên là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển. Tuy nhiên, thực tế đó cho thấy, một bộ phận thanh niên vẫn còn hạn chế về nhận thức và có tâm lý lứa tuổi dễ bị kích động, lôi kéo, mua chuộc… Chính vì vậy, đây là đối tượng trọng điểm để các thế lực thù địch, phản động dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa.

Trước thực trạng đó, trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục ĐV -TTN luôn được các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh hết sức quan tâm. Anh Hoàng Đức Minh cho biết thêm: BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: tăng cường giáo dục, phổ biến cho thế hệ trẻ hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet; kết hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực định hướng dư luận đúng đắn cho thế hệ trẻ; có kế hoạch tổ chức lực lượng, phát huy trí tuệ của thế hệ trẻ trong đấu tranh "phản bác” các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet.

Đặc biệt, trong bối cảnh việc sử dụng những trang mạng xã hội ngày càng phổ biến, Tỉnh Đoàn chủ trương dùng chính mạng xã hội để giáo dục, định hướng giới trẻ. BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tham gia mạng xã hội cùng thanh niên, hiểu thanh niên, nắm bắt nhu cầu của thanh niên, từ đó định hướng cho thanh niên đúng cách và hiệu quả nhất. Ngoài ra, vận động cán bộ Đoàn, các cấp bộ Đoàn xây dựng những sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội. Ví dụ như những bộ ảnh, video clip đăng tải về các hoạt động Đoàn tại địa phương, đơn vị mình. Khuyến khích ĐV -TN đăng tải thông tin, hình ảnh các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trên trang Facebook, zalo… cá nhân. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn tham gia mạng xã hội thường xuyên để định hướng tuyên truyền, tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật… góp phần làm thất bại mọi mưu đồ của các thế lực thù địch.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho ĐV -TTN. Và mới đây nhất, vào đầu tháng 7/2017, Huyện Đoàn Kỳ Sơn đã tổ chức diễn đàn "ảnh hưởng của mạng xã hội đến đời sống ĐV -TTN hiện nay”. Hơn 100 ĐV -TN đến từ các cơ sở Đoàn trong toàn huyện, đại diện cho nhiều thành phần trong xã hội đã phần nào đem đến cái nhìn đa chiều hơn, giúp BTV Huyện Đoàn nắm bắt sâu hơn tâm lý của ĐV -TTN hiện nay. Anh Nguyễn Đức Tính, Phó Bí thư Huyện Đoàn Kỳ Sơn cho biết: Tuy không nhiều nhưng vẫn có một bộ phận thanh niên hoang mang, mất lòng tin trước những thông tin trái chiều trên mạng xã hội. Ngoài việc định hướng thông tin, củng cố niềm tin cho ĐV -TTN, diễn đàn còn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, giúp thanh niên có cách tiếp cận, sử dụng mạng xã hội khoa học hơn trong tương lai. Diễn đàn đã nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo nên hiệu ứng tốt trong thế hệ trẻ toàn huyện.

Anh Hoàng Đức Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn khẳng định: Trong thời gian tới, việc cụ thể hóa các giá trị để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; nêu cao trách nhiệm tiên phong của cán bộ Đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt hơn việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của thanh thiếu niên… sẽ được các cấp bộ Đoàn đặc biệt chú trọng thực hiện. Song song với đó là việc nhân rộng các hoạt động diễn đàn, nói chuyện thời sự, đối thoại với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp… Qua đó, củng cố niềm tin, định hướng dư luận cho ĐV -TTN, giúp thanh niên có bản lĩnh "đề kháng” trước mọi âm mưu "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

 


                                                                       P.V

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục