(HBĐT) - Xác định chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên là nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện Đà Bắc đã động viên CCB tích cực phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái, góp phần phát triển KT-XH tại địa phương.
Bằng tinh thần tự lực, tự cường, các cấp hội và hội viên CCB đã nỗ lực vươn lên, không đầu hàng đói nghèo. Đồng chí Triệu Tiến Cầu, Chủ tịch Hội CCB huyện Đà Bắc cho biết: Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức tập huấn, phổ biến kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên. Trong 5 năm trở lại đây, các cấp Hội đã tổ chức được 45 lớp cho hơn 2.500 lượt hội viên tham gia với các kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản. Từ đó nhiều chi hội và hội viên đã tìm ra hướng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn lên khá giả.
Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến hội viên và nhân dân. Hiện nay, Hội CCB huyện nhận ủy thác số vốn 59.741 triệu đồng với 2.867 hộ vay, số dư tiền gửi tiết kiệm đạt 687 triệu đồng. Đây là một trong những nguồn vốn chính giúp hội viên CCB có điều kiện đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài nguồn vốn từ ngân hàng, các cấp Hội CCB trong huyện cũng tự tạo nguồn vốn giúp nhau bằng việc xây dựng quỹ hội và cho hội viên vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Tiêu biểu như Hội CCB các xã: Tu Lý, Cao Sơn, Vầy Nưa, Toàn Sơn, thị trấn Đà Bắc có số quỹ bình quân đạt 500.000 đồng/hội viên, trung bình quay vòng có thể tạo điều kiện cho hội viên vay từ 3 – 5 triệu đồng. Qua đó giúp hội viên có nguồn vốn ban đầu phát triển kinh tế.
Được sự hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, nhiều hội viên CCB huyện Đà Bắc đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo hiệu quả. Tiêu biểu như Hội CCB các xã: Tiền Phong, Vầy Nưa, Hiền Lương, Tu Lý, Mường Chiềng đã vận động hội viên phát triển kinh tế dựa trên lợi thế lòng hồ sông Đà như nuôi cá lồng, làm dịch vụ nghề cá mang lại thu nhập cao. Trong đó, nhiều hội viên có thu nhập hàng trăm triệu đồng như CCB Nguyễn Quang Vinh, Bàn Văn Lâm ở xã Vầy Nưa có thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm. Nhiều hội viên cũng đã tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu phát triển mô hình mây, tre đan, phát triển kinh tế rừng kết hợp chăn nuôi mang lại thu nhập cao như mô hình của gia đình hội viên Nguyễn Văn Sang, xã Mường Chiềng, mô hình kinh tế của gia đình hội viên Ngô Văn Dũng, xã Tu Lý trung bình hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Trong huyện cũng có 2 hội viên CCB làm chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh cho thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm và góp phần giải quyết việc làm cho nhiều con em hội viên trên địa bàn huyện.
Với ý chí vượt khó, đời sống gia đình hội viên CCB huyện Đà Bắc ngày càng được cải thiện. Tỷ lệ hộ CCB cận nghèo giảm từ 43,35% (năm 2012) xuống còn 20,5% (năm 2016), hộ nghèo giảm từ 29,26% xuống còn 14,83%, tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên.