(HBĐT) - Cùng với việc duy trì đều đặn sinh hoạt hàng tháng, định kỳ mỗi quý, các chi bộ thôn, xóm thuộc Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) lại tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; thực hiện chương trình xây dựng NTM; tạo nguồn phát triển đảng viên…


Cứ đến ngày mùng 3 hàng tháng, 10 đảng viên của chi bộ xóm Trọng lại đến nhà văn hóa xóm để dự sinh hoạt thường kỳ. Từ năm 2011, khi Phong Phú bắt tay vào xây dựng NTM, ngoài các nội dung sinh hoạt theo quy định, chi bộ đi sâu bàn giải pháp để lãnh đạo các hộ dân trong xóm thực hiện nhiệm vụ này. 

Đồng chí Bùi Văn Hoàn, Bí thư chi bộ xóm Trọng cho biết: Đầu năm 2015, xã Phong Phú đề ra mục tiêu về đích NTM, lúc này còn 3 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa với 2 xóm chưa có nhà văn hóa là xóm Trọng và Vặn. Chi bộ xóm đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, khơi dậy sức dân hiến đất, đóng góp công sức xây dựng nhà văn hóa xóm. Mọi bước tiến hành đều được bàn bạc, thống nhất trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, sau đó đưa ra thảo luận cùng nhân dân, tạo sự đồng thuận giữa ý Đảng - lòng dân. Qua đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu, đưa xã Phong Phú về đích NTM tốp đầu của tỉnh.



Đồng chí Bùi Văn Hoàn, Bí thư chi bộ xóm Trọng (bên trái ảnh) thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm tình hình nhân dân trên địa bàn để xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ sát với thực tiễn. 

Đảng bộ xã Phong Phú hiện có 208 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ dân cư. Những năm qua, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã Phong Phú đã quán triệt và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn đến các chi bộ trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên kiện toàn, lựa chọn người có năng lực, trình độ làm bí thư chi bộ. Theo đó, 9/9 bí thư chi bộ xóm đều có trình độ THPT trở lên, gần 70% bí thư chi bộ có tuổi đời dưới 35. Bên cạnh đó, Đảng ủy xã thường xuyên cử cấp ủy viên ở các chi bộ trực thuộc tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng do Huyện ủy tổ chức; cung cấp đầy đủ tài liệu, đặc biệt là Báo Nhân dân, Báo Hòa Bình cho các chi bộ để làm tài liệu quán triệt, triển khai đến đảng viên.

Bằng những giải pháp cụ thể, chất lượng sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư từng bước được nâng lên. Các buổi sinh hoạt được tổ chức nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 95%. Các chi bộ đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của cấp ủy cấp trên; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo củng cố tổ chức Đảng và các đoàn thể, hội quần chúng. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã bước đầu tập trung vào những tồn tại, hạn chế, vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở để tìm hướng khắc phục.

Đồng chí Bùi Văn Bình, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã đánh giá: Các chi bộ luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, tập hợp trí tuệ của tập thể để tìm hướng đi, cách làm phù hợp. Kết quả phân loại hàng năm có 50% TCCS Đảng đạt TS-VM, không có chi bộ yếu kém. Việc chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCS Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo ANTT trên địa bàn.


                                                                 Hải Yến

Các tin khác


Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Cao Phong

Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Cao Phong vừa tổ chức Đại hội thành lập Hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục