(HBĐT) - Năm 2017, hưởng ứng Tháng hành động vì NCT với chủ đề "Chung sức vì NCT cô đơn không nơi nương tựa, NCT đặc biệt khó khăn”, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NCT, đặc biệt đối với NCT vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò NCT.


Lãnh đạo Hội NCT tỉnh trao quà cho đại diện các huyện, thành phố tặng NCT khó khăn nhân Tháng hành động vì NCT năm 2017.

Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Để chuẩn bị cho Tháng hành động vì NCT năm 2017, từ tháng 7, các cấp ủy, các ngành đã ban hành và triển khai sâu rộng kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì NCT và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xây dựng quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò NCT”. Trọng tâm là thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội đối với NCT tại cộng đồng và chăm sóc, nuôi dưỡng NCT tại các cơ sở bảo trợ xã hội theo quy định. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn về phòng bệnh, khám- chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, tặng quà NCT, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, hoạt động câu lạc bộ sở thích…, tạo điều kiện cho NCT tham gia. Vận động nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đảm bảo trên 80% NCT cô đơn không nơi nương tựa được thăm hỏi, tặng quà và NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp thông qua các hình thức khác nhau; triển khai thực hiện tốt chương trình "Mắt sáng cho NCT”.

 

Hưởng ứng kế hoạch Tháng hành động vì người cao tuổi, Hội NCT tỉnh và Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố đã chủ động các nguồn lực xã hội hóa tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc NCT. Ngay từ đầu tháng, Hội đồng quản lý quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh” đã trích hơn 51 triệu đồng tặng 170 suất quà cho hội viên khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ban đại diện Hội NCT các huyện, thành phố phối hợp với ngành LĐ-TB&XH tổ chức thăm, tặng 3.659 suất quà cho hội viên trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Đặc biệt, trong dịp này, NCT huyện Cao Phong và một số huyện đã phối hợp với ủy ban MTTQ tổ chức trao tặng nhà tình thương cho NCT neo đơn, không nơi nương tựa. Tiếp tục thực hiện chương trình mắt sáng cho NCT, 100% Hội NCT các huyện, thành phố phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sàng lọc, tư vấn và mổ mắt miễn phí và tổ chức khám các bệnh lão khoa cho hội viên NCT.

 

Song song với hoạt động chăm sóc sức khỏe, các cấp Hội NCT đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm chăm lo đời sống tinh thần hội viên. Trong Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017, 100% cơ sở Hội đã tổ chức gặp mặt, tặng quà, tổ chức giao lưu văn nghệ - thể thao cho NCT. Tại các huyện: Kim Bôi, Yên Thủy, Kỳ Sơn đã tổ chức giải bóng chuyền hơi NCT. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Hội NCT tỉnh phối hợp với Sở VH – TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi trung, cao tuổi. Giải đấu đã quy tụ 22 đội bóng chuyền hơi nam, nữ tham gia tranh tài, trở thành sân chơi bổ ích cho NCT trên địa bàn tỉnh trong những ngày tháng 9 vừa qua.

 


P.L

 


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục