(HBĐT) - Được thành lập từ năm 2011, cùng với sự hỗ trợ từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Hòa Sơn (Lương Sơn) đã góp phần tích cực làm giảm tình trạng phát sinh, phát triển của các tai, TNXH trên địa bàn. Qua 7 năm hoạt động, mô hình đã trở thành địa chỉ tin cậy cho những người lầm lỡ.

Trong nhiều năm, mỗi khi nhắc đến thôn Cố Thổ (xã Hòa Sơn), nhiều người nghĩ ngay đến tệ nạn mại dâm. Chỉ một đoạn đường ngắn chưa đầy 1 km nhưng vào thời kỳ cao điểm có đến trên dưới 40 tụ điểm bán cà phê, giải khát… trá hình. Hàng loạt quán cà phê nép mình dọc trục quốc lộ với ánh đèn mờ ảo hắt ra từ những biểu hiệu lả lơi, mời gọi. Nơi đây trở thành địa danh nhức nhối về nạn mại dâm.

Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã Hòa Sơn đã đẩy mạnh công tác đấu tranh với tệ nạn này, trong đó đóng góp tích cực là những hoạt động thiết thực, cụ thể của Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã. Ngay sau khi được thành lập, 4 thành viên của Đội đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, chính quyền xã; phối hợp cùng lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng hành nghề mại dâm trên địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở; tuyên truyền cho học sinh tại các trường học… Với những nỗ lực đó, đến nay, tệ mại dâm tại thôn Cố Thổ tuy chưa được giải quyết triệt để, song đã góp phần làm hạn chế phát sinh đối tượng hành nghề mại dâm trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đức Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn khẳng định: Đội hoạt động xã hội tình nguyện được xem là một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác tiếp cận, tuyên truyền, tư vấn, cảm hóa người nghiện ma túy, người bán dâm tại cộng đồng.

Năm vừa qua, Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Hòa Sơn đã tổ chức, phối hợp tổ chức trên 5 đợt tuyên truyền phòng - chống ma túy, mại dâm với trên 1.000 người tham gia; phối hợp lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho 2 đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn; phát 300 bao cao su, 100 tờ rơi về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Đội đã theo dõi nắm bắt tình hình, cung cấp cho lực lượng chức năng 5 tin về ma túy, mại dâm. Bên cạnh đó, Đội chủ động phối hợp với người có uy tín trong khu dân cư, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên tiếp cận, thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhóm có nguy cơ cao vi phạm tệ nạn xã hội để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Tính riêng trong năm 2017, Đội đã phối hợp cùng Công an xã giáo dục, cảm hóa trên 10 thanh niên, tư vấn cho 2 người nghiện hòa nhập cộng đồng và gia đình họ vay vốn sản xuất, kinh doanh số tiền 100 triệu đồng. Qua đó giúp họ quên đi mặc cảm, có động lực vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Tư Ngọc, Đội trưởng Đội hoạt động xã hội tình nguyện xã Hòa Sơn cho biết: Định kỳ mỗi tháng 1 lần, Đội tổ chức họp giao ban để rút kinh nghiệm và đề ra nhiệm vụ cho tháng kế tiếp. Hiện nay, nhiệm vụ chính của Đội là tuyên truyền, phòng - ngừa. Do đó, chúng tôi xác định cần tập trung đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động sao cho phong phú, sát với thực tế. Tuy kinh phí hoạt động còn hạn chế (chỉ 5 triệu đồng/năm) nhưng với sự tâm huyết, mỗi thành viên của Đội vẫn thường xuyên gõ cửa từng nhà, tiếp cận, cảm hóa giúp đỡ người nghiện ma túy, người hành nghề mại dâm tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi cá nhân hoàn lương là nguồn động viên lớn để những người "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như chúng tôi tiếp tục công việc ý nghĩa này của mình.


                                                                        H.Y

 


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục