Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, sáng 19-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Ảnh: ÐĂNG KHOA


Các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Việt Nam và Lào cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại tiệc chiêu đãi trọng thể. Ảnh: VĂN ÐIỆP (TTXVN)

Ðón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít tại Sân bay quốc tế Nội Bài có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Ðức Chung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Bá Hùng, Ðại sứ Việt Nam tại Lào; Nguyễn Huy Tăng, Phó Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Ðặng Ðình Quý, Thứ trưởng Ngoại giao và đông đảo học sinh Hà Nội, sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam. Phía Lào có Ðại sứ Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản và cán bộ Ðại sứ quán Lào tại Việt Nam.

* Sáng 19-12, tại Phủ Chủ tịch, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón. Dự lễ đón về phía Việt Nam có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Ðào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và TP Hà Nội.

Từ sáng sớm, đông đảo các cháu thiếu nhi và hàng nghìn quần chúng nhân dân Thủ đô đã có mặt hai bên đường dẫn vào Phủ Chủ tịch, nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Ðoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tận cửa xe chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiều hai nước Lào và Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít duyệt đội danh dự QÐND Việt Nam và giới thiệu các quan chức hai bên có mặt tại lễ đón.

* Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít và Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong bối cảnh hai nước vừa phối hợp tổ chức rất thành công Năm Ðoàn kết hữu nghị 2017, kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Chuyến thăm mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó, thủy chung, trong sáng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, đặc biệt là trong dịp tổng kết, bế mạc Năm Ðoàn kết hữu nghị 2017; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã dành cho Ðoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng ấm, thắm tình hữu nghị, đồng chí, anh em.

Trong bầu không khí tin cậy, đoàn kết đặc biệt, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Ðảng, mỗi nước; trao đổi về các phương hướng, biện pháp không ngừng phát triển quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng về những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã giành được qua 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng đạt được trong hai năm đầu thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít, một lần nữa, bày tỏ sự chia sẻ với nhân dân Việt Nam ở các tỉnh bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng những thành quả to lớn của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào sau hơn 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào; nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào, Việt Nam cũng sẽ luôn ủng hộ mạnh mẽ Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng vững chắc dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào do đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít đứng đầu, nhân dân Lào anh em nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Ðại hội X đề ra, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã sang Việt Nam dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017; cảm ơn Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã gửi điện thăm hỏi và ủng hộ cả về vật chất đối với nhân dân các tỉnh miền trung chịu hậu quả nặng nề của bão lụt vừa qua, coi đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sinh động tình cảm đồng chí, anh em đồng cam cộng khổ, vui buồn có nhau và là nguồn động viên to lớn đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; nhấn mạnh thành công và ý nghĩa lịch sử của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017, coi đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa trong năm 2017 có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm và ý thức giữ gìn, phát huy quan hệ thủy chung gắn bó cho muôn đời sau; đồng thời khẳng định, thành công của Năm Ðoàn kết hữu nghị 2017 cũng góp phần làm cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về bản chất tốt đẹp, trong sáng của mối quan hệ Việt Nam - Lào. Kết quả và tinh thần của Năm Ðoàn kết hữu nghị sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi và thống nhất cho rằng, trong những năm tới, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi hai nước phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, đưa mối quan hệ giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Trên tinh thần đó, hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Ðảng, hai Nhà nước; các tuyên bố chung Việt Nam - Lào; tiếp tục tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, bảo đảm định hướng cho tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước, coi trọng việc trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tập trung phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp; phát huy tinh thần của Năm Ðoàn kết hữu nghị, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mê Công; tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả nước sông Mê Công; tăng cường phối hợp với Cam-pu-chia thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia.

Về vấn đề Biển Ðông, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Ðông; nhất trí các tranh chấp lãnh thổ, biển đảo trên Biển Ðông cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Ðông (COC).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào vào thời điểm thích hợp. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

* Sau hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã chứng kiến lễ ký "Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào"; trao giấy chứng nhận Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt Nam cho phía Lào và bộ sách "Những con đường hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

* Chiều 19-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Cùng dự có các đồng chí: Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; lãnh đạo một số bộ, ngành, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến tại buổi hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Ðoàn là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng và hài lòng nhận thấy, Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017 đã thành công tốt đẹp, thật sự trở thành một năm có ý nghĩa lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước với hàng trăm hoạt động kỷ niệm thiết thực và đầy ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, nhất là đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Ðảng, Nhà nước và nhân dân hai nước. Với tinh thần này, năm qua, Chính phủ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước đã tích cực triển khai thực hiện các tuyên bố chung Việt Nam - Lào, thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và các hiệp định, thỏa thuận giữa hai Chính phủ... Kết quả đạt được rất đáng mừng, góp phần thiết thực vào việc giữ ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của mỗi nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí nghĩa, chí tình mà Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay; cảm ơn phía Lào đã kịp thời động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân miền trung bị thiên tai vừa qua. Thủ tướng chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít, các đồng chí lãnh đạo của Lào đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chính phủ Lào trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Chính phủ Việt Nam thời gian qua, cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam vào đầu tư ở Lào; mong đồng chí tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Nam.

Thủ tướng cũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Lào đạt được trên các mặt kinh tế - xã hội; chúc Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn, xây dựng và phát triển thành công đất nước hòa bình, dân chủ, phồn vinh, thịnh vượng theo mục tiêu CNXH, không ngừng nâng cao vị thế của Lào trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Ðảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho cá nhân Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC 2017, thể hiện vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng quan trọng ở khu vực và quốc tế; chia sẻ và đồng cảm với những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với nhân dân Việt Nam, nhất là ở miền trung trong năm; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và đời sống, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, kịp thời, vô giá của Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay. Chúc mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện, đặc biệt giữa hai Ðảng, hai Nhà nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

* Chiều 19-12, tại Trụ sở Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Thay mặt QH và Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít và Ðoàn đại biểu cấp cao Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và cùng bế mạc Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017; khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít lần này là sự kiện chính trị quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ giữa hai nước, mang đến cho QH và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, năm 2017, hai bên đã tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít đánh giá cao sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua; đánh giá cao các hoạt động rất phong phú, ý nghĩa và thiết thực của hai QH trong Năm Ðoàn kết hữu nghị 2017; khẳng định sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào có phần đóng góp rất tích cực, thiết thực của hai QH.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, các cơ quan lập pháp của hai nước cần tiếp tục tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các tuyên bố chung Việt Nam - Lào, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác giữa hai bên; thúc đẩy thay đổi, bổ sung cần thiết về cơ chế, chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác về thương mại, đầu tư giữa hai nước; tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác Tiểu vùng.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh.

Tại các cuộc gặp, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đều bày tỏ vui mừng đón đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và bế mạc Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh chia sẻ vui mừng với thành công của Năm Ðoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017; cho rằng đây là dịp tốt để ôn lại truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Lào cũng như để giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới nguyên Chủ tịch Ðảng, nguyên Chủ tịch nước Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Ðảng, Nhà nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít trân trọng mời nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm Lào vào thời gian thích hợp. Hai đồng chí nguyên Tổng Bí thư chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời.

* Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Ðại Quang đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít và Ðoàn đại biểu cấp cao CHDCND Lào thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Cùng dự chiêu đãi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội.

Trong bầu không khí dạt dào tình hữu nghị anh em, các đại biểu có mặt đã xúc động tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, các Anh hùng, liệt sĩ của hai Ðảng, hai dân tộc đã trọn đời hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân hai nước, xây đắp mối tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào "sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long", "vững bền hơn núi, hơn sông", "sáng hơn trăng rằm, thơm hơn bông hoa nào thơm nhất".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được trải nghiệm, vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của hai nước, hai dân tộc và trở thành quy luật phát triển, là nhân tố quan trọng, bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của mỗi nước, là tài sản chung vô giá của hai Ðảng, hai dân tộc mà thế hệ hôm nay cần giữ gìn, vun đắp và phát huy, truyền tiếp cho muôn đời con cháu mai sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình mới, hơn bao giờ hết hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước càng phải siết chặt tay nhau, chung sức, đồng lòng, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết và hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc vững bước đi lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện sẽ làm hết sức mình cùng với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít bày tỏ, chuyến thăm Việt Nam lần này của Ðoàn không quá xa so với chuyến thăm lần trước, nhưng mỗi thành viên trong Ðoàn đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ và thay đổi to lớn về nhiều mặt của Việt Nam, đó chính là những kết quả trực tiếp của việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng Cộng sản Việt Nam, góp phần làm cho Việt Nam ổn định về chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh và liên tục, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện, vị thế và vai trò của Ðảng, Nhà nước Việt Nam trên diễn đàn khu vực và quốc tế không ngừng được nâng lên.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bun-nhăng Vo-la-chít một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào, không chỉ trong thời kỳ đấu tranh cứu nước trước đây mà còn trong giai đoạn bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định, Ðảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với các đồng chí Việt Nam bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và cùng giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục bảo vệ mối quan hệ hiếm có mãi mãi vững bền.

Với niềm tự hào về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai tươi sáng của hai dân tộc, các đại biểu có mặt đã cùng nâng cốc chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

                                                                      Theo báo Nhân dân

Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục