(HBĐT) - Phấn khởi dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa chuẩn bị đón năm mới 2018, thương binh 2/4 Đào Duy Hội (tổ 2, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình) không giấu niềm xúc động: Năm nay gia đình tôi được đón Tết ở nhà mới. Ngôi nhà tình nghĩa hoàn thiện vào đầu tháng 11/2017 với sự hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. ước mong bấy lâu nay của gia đình có ngôi nhà khang trang, kiên cố đã trở thành sự thật.


Cùng chung niềm vui như gia đình ông Hội là gần 200 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh sẽ đón xuân trong ngôi nhà mới được xây dựng, sửa chữa. Trò chuyện về công tác chăm sóc người có công, đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Năm 2017 diễn ra sự kiện hết sức ý nghĩa đó là kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, do đó, bên cạnh các hoạt động mang tính chất thường xuyên như thăm hỏi, tặng quà, thực hiện chính sách ưu đãi với người có công... đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được cả xã hội chung tay triển khai để viết tiếp truyền thống "Đền ơn, đáp nghĩa”. Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong công tác chăm sóc người có công năm 2017 là điều tra, khảo sát, đánh giá, từ đó có kế hoạch tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo chăm sóc người có công tỉnh và UBND tỉnh có phương án hỗ trợ sửa chữa, xây dựng. Trong dịp 27/7/2017, toàn tỉnh xây mới và sửa chữa 187 nhà cho người có công với tổng trị giá 6,7 tỷ đồng, trong đó có 42 nhà từ nguồn Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa với kinh phí gần 1,7 tỷ đồng. Các địa bàn có nhiều gia đình chính sách được hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà là Đà Bắc, Lạc Sơn, Lương Sơn... Hoạt động này đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống các gia đình chính sách.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Kỳ Sơn thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sấu, xã Yên Quang (Kỳ Sơn).

Cũng trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ, đã có nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra rộng khắp trên toàn tỉnh như: gần 24 nghìn lượt đối tượng chính sách được tặng quà với kinh phí gần 4,9 tỷ đồng; tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ và tri ân người có công với cách mạng; tổ chức đoàn người có công của tỉnh tham gia "Lễ tri ân người có công vùng Tây Bắc” và "Hội nghị biểu dương người có công toàn quốc tiêu biểu”.

Đặc biệt, trong tháng 7, tỉnh đã tổ chức đoàn công tác thăm viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị). Ngay gần khu trung tâm Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn là Đài tưởng niệm liệt sỹ của tỉnh Hòa Bình mới được đầu tư sửa chữa, nâng cấp khang trang, nổi bật. Thắp nén hương viếng đồng đồi, đại tá Trịnh Phương Đông, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh xúc động: Tại 2 nghĩa trang, gần 300 phần mộ liệt sỹ tỉnh Hòa Bình, Hà Sơn Bình được chăm sóc chu đáo. Điều đặc biệt là dù các anh yên nghỉ cách xa quê hương hơn 500 km nhưng khi chúng tôi đến thăm viếng, phần mộ nào cũng ấm chân hương mới. Mỗi năm, vượt chặng đường xa xôi, hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, nhân dân tỉnh ta đã về đây kính cẩn tưởng nhớ công ơn các anh.

Cũng trong những ngày tháng 7/2017 ý nghĩa, vào tối 26/7, tất cả các nghĩa trang liệt sỹ trong toàn tỉnh đã được thắp sáng bằng ánh nến tri ân của hàng vạn ĐV-TN, nhân dân.

Với mục tiêu phấn đấu để các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú, kịp thời thực hiện đúng, đủ chế độ cho đối tượng chính sách. Trong năm 2017, ngành LĐ-TB&XH đã kịp thời ra quyết định thờ cúng liệt sĩ cho 120 người; ra quyết định hưởng chế độ cho 140 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; duyệt danh sách cấp 11.100 thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho người có công và thân nhân; tổ chức cho gần 3.400 lượt đối tượng chính sách đi điều dưỡng với kinh phí gần 4,6 tỷ đồng.

Nhờ sự chung tay của toàn xã hội, tính đến đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 98,5% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với dân cư cùng địa bàn cư trú (cùng địa bàn xã, phường, thị trấn); 100% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; việc vận động các hộ dân, người lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng quỹ Đền ơn, đáp nghĩa đạt trên 5 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, ngành LĐ-TB&XH sẽ chủ trì phối hợp, tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh đến gần 24 nghìn đối tượng chính sách và người có công với tổng trị giá hơn 4,8 tỷ đồng. Thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh tại 3 Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên (Hà Nam); Trung tâm Nho Quan (Ninh Bình); Trung tâm Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ... Những món quà ý nghĩa, kịp thời sẽ góp phần giúp gia đình chính sách, người có công đón Tết ấm áp, đủ đầy và ý nghĩa.


Dương Liễu

Các tin khác


Đảng bộ thị trấn Đà Bắc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB), lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Những tiếng nói tâm huyết của cán bộ, nhân dân Hòa Bình hướng về ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất hủ, mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam; làm tăng niềm tự hào dân tộc, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. 70 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị lịch sử to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, mãi mãi là niềm tự hào dân tộc. Nhân dịp này, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, nhân dân trong tỉnh hướng về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước.


Góp bài học kinh nghiệm cho Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến dịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952, là chiến dịch đầu tiên sử dụng lực lượng lớn nhất về bộ binh và các binh chủng trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954) nhằm tiến công địch phòng ngự theo hình thức tập đoàn cứ điểm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, phá tan kế hoạch chiếm đóng Hòa Bình của quân Pháp, đẩy mạnh chiến tranh du kích vùng sau lưng địch ở chiến trường trung du liên khu 3, góp phần làm thất bại âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược và chia cắt chiến trường Bắc Bộ của quân Pháp. Thắng lợi của Chiến dịch Hòa Bình khẳng định khả năng tác chiến ở địa hình rừng núi và khả năng tiến công hệ thống cứ điểm địch phòng ngự trong công sự vững chắc, tạo bước phát triển mới của nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát huy nhân tố chính trị, tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ trong xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh

LTS: Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) đã qua 70 năm nhưng bài học quý giá về phát huy nhân tố chính trị, tinh thần (CT, TT) vẫn nguyên giá trị. Đây cũng là nhân tố được vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về nội dung này.

Quy định của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142).

Thí điểm người đứng đầu được giới thiệu nhân sự bầu cử, bổ nhiệm cấp phó

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 142 quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục