Ngày 15-1, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ủy ban của QH; bộ, ban, ngành T.Ư và TP Hà Nội.


Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước tặng các tập thể, cá nhân thuộc Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: TRỌNG ÐỨC (TTXVN).

Theo báo cáo của KTNN, năm 2017, hoạt động kiểm toán của KTNN tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện cả về năng lực, hiệu lực và hiệu quả, qua đó thu được nhiều kết quả nổi bật. Ðến nay, KTNN cơ bản hoàn thành kế hoạch kiểm toán năm 2017 với 257/257 cuộc kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch, xét duyệt 273/282 báo cáo kiểm toán, phát hành 193/282 báo cáo kiểm toán. Tính đến ngày 4-1-2018, kết quả được tổng hợp từ 273 báo cáo kiểm toán cho thấy, số tiền xử lý tài chính là 43.660 tỷ đồng (trong đó, tăng thu giảm chi ngân sách nhà nước là 32.609 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 11.051 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2016. Qua kiểm toán, KTNN đã kiến nghị sửa đổi, hủy bỏ 96 văn bản pháp luật nhằm khắc phục lỗ hổng trong quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Ðặc biệt, trong công tác quản lý biên chế công chức, viên chức, người lao động, KTNN phát hiện thừa 57.175 người và có kiến nghị chấn chỉnh siết chặt công tác quản lý...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch QH đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà KTNN đã đạt được trong năm 2017. Chủ tịch QH cho rằng, hoạt động kiểm toán tập trung đi sâu vào việc đánh giá những vấn đề vĩ mô, bám sát nghị quyết, chủ trương của Ðảng, Nhà nước để thực hiện kiểm toán những vấn đề nổi cộm mà xã hội quan tâm, nhân dân quan tâm. KTNN tập trung đánh giá về cơ chế, chính sách, qua đó kịp thời kiến nghị khắc phục, hoàn thiện những khoảng trống về pháp lý dẫn tới thất thoát, lãng phí. Từ đó, KTNN đã phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác quản lý, điều hành tài chính công, tài sản công...

Nhấn mạnh nước ta đang bước sang giai đoạn phát triển mới, năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách giai đoạn 2016-2020, là năm triển khai Nghị quyết số 7 ngày 18-11-2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Chủ tịch QH cho rằng: Ðể thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Ðảng, QH, các ngành, các cấp, trong đó có KTNN cần chủ động, sáng tạo, kiên quyết hơn nữa trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Ðề nghị KTNN luôn bảo đảm sự lãnh đạo của Ðảng, quán triệt và thể chế hóa quan điểm của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của KTNN để bảo đảm hoạt động đúng định hướng, xác định đúng mục tiêu trọng tâm kiểm toán nhằm cung cấp thông tin xác thực, kịp thời. Chủ động phối hợp và kịp thời cung cấp những thông tin, vấn đề cần kiểm toán để phục vụ các hoạt động của QH, của Ủy ban Thường vụ QH và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, thực hiện kiểm toán theo đúng kế hoạch mà QH đã thông qua.

Chủ tịch QH yêu cầu KTNN cần sớm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật KTNN để sửa đổi, bổ sung, bám sát tinh thần Nghị quyết T.Ư 6, Khóa XII. Tiếp tục hoàn thiện văn bản hướng dẫn Luật KTNN một cách đầy đủ, chất lượng. Chú trọng sửa đổi, bổ sung các quy trình, phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và rút ngắn thời gian kiểm toán gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường phát huy tính độc lập của KTNN cũng như của kiểm toán viên, bảo đảm hoạt động công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại. Bên cạnh đó, KTNN cần sớm nghiên cứu, hoàn thiện đề án xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế KTNN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 trình Bộ Chính trị.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Ðộc lập hạng ba tặng đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, nguyên: Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng KTNN; trao Huân chương Lao động hạng nhì tặng đồng chí Hồ Ðức Phớc, Ủy viên T.Ư Ðảng, Tổng KTNN; một tập thể và một cá nhân; trao Huân chương Lao động hạng ba tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. Lãnh đạo KTNN đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân của ngành.


Theo Báo Nhân Dân

 


Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục