(HBĐT) - Chiều ngày 16/1, tại Trung tâm hội nghị Hòa Bình, BCH Đoàn khối CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Tỉnh Đoàn cùng đại diện các đoàn cơ sở trực thuộc.



Ban Chủ nhiệm CLB Cán bộ trẻ tỉnh ra mắt Đoàn khối CCQ tỉnh.

Đoàn khối CCQ tỉnh có 64 đầu mối cơ sở đoàn và 2.161 ĐV-TN, trong đó, 450 đoàn viên là học sinh, sinh viên. Năm 2017, công tác đoàn và phong trào thanh niên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy khối CCQ tỉnh, BTV Tỉnh Đoàn. Cùng với nỗ lực phấn đấu của cán bộ ĐV-TN trong toàn khối, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động phong trào đã thu hút được đông đảo thanh niên tham gia với tinh thần tiên phong, xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Trong năm, có 160 đoàn viên ưu tú được học tập bồi dưỡng cảm tình đảng, 122 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của đảng; BTV Đoàn khối đã chỉ đạo thành công 62/64 cơ sở đoàn tổ chức đại hội; có 5 học sinh đạt danh hiệu "học sinh 3 rèn luyện” cấp tỉnh; 100% ĐV-TN các cơ quan, đơn vị đều tham gia và đạt thành tích tốt trong phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn ANTT; phong trào "3 trách nhiệm” được đẩy mạnh. Các cơ sở đoàn đã thực hiện tốt nhiều phong trào bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như "Thứ 7 tình nguyện” và "Chủ nhật xanh”. Để kịp thời hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng thiên tai, Đoàn khối đã tổ chức chuyến hành trình đưa hàng cứu trợ đến các xã của huyện Đà Bắc. Mỗi ĐV-TN luôn tự học hỏi nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, các lớp cao học, chuyên khoa, chuyên ngành, nhiều gương ĐV-TN đã trưởng thành, được đảm nhận nhiều chức vụ, trọng trách trong chuyên môn của cơ quan, đơn vị.


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn  trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn năm 2017.

Cùng với một số hạn chế còn tồn tại, hội nghị đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như tổ chức học tập, triển khai nghị quyết đại hội đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thanh niên thực hiện 2 phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc” và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; tiến hành kiểm tra toàn diện công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 ít nhất 50% cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối; tham mưu xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức CT-XH trong đảng bộ khối CCQ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2023”...


7 tập thể được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen với những đóng góp tích cực trong công tác đoàn năm 2017.


Lãnh đạo Đoàn khối CCQ tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn khối CCQ tỉnh đã công bố quyết định tiếp nhận CLB Cán bộ trẻ trực thuộc Đoàn khối. Nhân dịp này, 3 tập thể được tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn; 7 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Tỉnh Đoàn; 19 tập thể và 85 cá nhân được nhận giấy khen của Đoàn Khối CCQ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017”.

Thanh Sơn


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục