(HBĐT) - Ngay sau Tết Mậu Tuất 2018, các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong tỉnh đã khẩn trương bắt tay thực hiện các kế hoạch, dự định với quyết tâm mới, nỗ lực mới, kỳ vọng mở ra tương lai tươi sáng cho sự phát triển của quê hương Hòa Bình.


Công ty may xuất khẩu Esquel Việt Nam (KCN Lương Sơn) đóng góp 10% giá trị xuất khẩu của cả tỉnh, hiện giải quyết việc làm cho 4.000 lao động với thu nhập từ 5-7 triệu đồng /người/tháng.

 

Qua 2 tháng đầu năm ghi nhận sự đổi mới rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH năm 2018. Lãnh đạo tỉnh đã cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất ngay từ đầu xuân. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh

kiểm tra, động viên nhân dân sản xuất, đốc thúc công tác xây dựng hệ thống chính trị tại huyện Kim Bôi; tham dự lễ phát động Tết trồng cây ở nhiều địa phương, động viên các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Văn Quang đã kiểm tra sản xuất tại Yên Thủy, Lương Sơn, chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án, tạo chuyển dịch kinh tế bền vững…

Các sở, ban, ngành tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, cấp mình ở cơ sở. Cán bộ, công chức, công nhân lao động toàn tỉnh đã và đang có ý thức trách nhiệm trước sự chuyển mình đổi mới, nỗ lực thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Một khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên khắp công trường, đồng ruộng, nhà máy.

Các doanh nghiệp sớm bắt tay thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với khí thế mới, lạc quan, hứa hẹn một năm mới đầy triển vọng cho hoạt động của các doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động sẽ được cải thiện tốt hơn trong năm 2018. Nhiều đơn hàng tiếp tục được ký kết. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu cơ hội mới triển khai các dự án trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao.

Xuân mới, tỉnh đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển. Đó là những lợi thế đặc thù, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch - dịch vụ, công nghiệp theo quy hoạch. Đó là tư duy đổi mới, cùng cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân cùng có ý thức phấn đấu xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Qua 2 tháng đầu của năm, các chỉ tiêu KT -XH đạt được những kết quả lạc quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 ước tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.780 tỷ đồng, tăng 16,02%, đạt 15,1% kế hoạch năm. Thương mại, dịch vụ tăng 16,6% so với cùng kỳ và đạt 18,12% kế hoạch năm. Xuất khẩu đã đạt 80, 55 triệu USD, tăng 18,63% và đạt 13,2% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 501, 7 tỷ đồng, đạt 15% so với Nghị quyết HĐND tỉnh.

Về nông nghiệp đã bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ đông - xuân theo tiến độ, triển khai tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng NTM. Người nông dân bám sát đồng ruộng, chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả gieo trồng. Nước về sắp sắp ruộng cấy, lúa đã lên xanh. Cây rừng đang phủ kín núi đồi. Việc xây dựngấcc khu tái định cư gắn với phương án phòng - chống thiên tai đang được gấp rút triển khai.ý thức và hành động của cán bộ, người dân hướng về mục tiêu tạo bước đột phát trong phát triển KT -XH.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, lễ hội được tổ chức đúng quy định, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho cán bộ và nhân dân bắt tay vào thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của năm. Lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng các sản phẩm gắn với lợi thế đặc thù, tạo sức hút lớn đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm các điểm, khu du lịch trên địa bàn tiếp tăng mạnh…

Tất cả đang mở ra những triển vọng tốt đẹp. Những kết quả ngay từ đầu năm thể hiện tư duy đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, sự chuyển động của cả hệ thống chính trị vì tỉnh Hòa Bình tươi sáng ấm no, hạnh phúc rạng ngời.

 

Lê Chung

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục