Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) tại Việt Nam Dakhil Allah Raja Al Johani (Đa-khin A-la Ra-gia An Giô-ha-ni) tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Saudi Arabia Dakhil Allah Raja Al Johani. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

Chúc mừng Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Vương quốc Saudi Arabia trong hơn 3 năm qua.

Bày tỏ hài lòng trước những bước tiến tích cực trong quan hệ song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả những nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần ba vào tháng 11/2016, trong đó đặc biệt đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, hoạt động xúc tiến thương mại để tăng cường trao đổi thương mại song phương trên các lĩnh vực hai nước có thế mạnh.

Những năm qua, Quỹ Đầu tư Saudi Arabia tiếp tục cung cấp vốn ODA cho Việt Nam, với khoảng 174 triệu USD ở 13 dự án; hiện đang đàm phán hai hiệp định vay vốn cho các dự án của tỉnh Đắk Nông và Yên Bái. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao nỗ lực của cá nhân Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani trong hoạt động này; đồng thời mong muốn phía Saudi Arabia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới.

Vui mừng trước kết quả hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Saudi Arabia ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Nhân dịp này, qua Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến Quốc vương Saudi Arabia Salman Bin Abdulaziz Al Saud (Xan-man bin Áp-đun-a-dít An Xa-út), mong Quốc vương sớm sang thăm Việt Nam trong năm 2018.

Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và người dân Việt Nam; sự hợp tác, hỗ trợ của các cơ quan của Việt Nam đã giúp Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ; bày tỏ vinh dự và tự hào là người đại diện của Saudi Arabia tại đất nước Việt Nam anh hùng. Trân trọng gửi lời chào của Quốc vương Salman Bin Abdulaziz Al Saud đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani bày tỏ tin tưởng Quốc vương Saudi Arabia sẽ thực hiện chuyến thăm Việt Nam trong năm 2018.

Chia sẻ với ý kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Dakhil Allah Raja Al Johani cho rằng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị không ngừng được củng cố, cán cân thương mại song phương Saudi Arabia - Việt Nam đã có sự phát triển mạnh trong những năm qua; cùng đó khẳng định Saudi Arabia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực./.


                                         Theo TTXVN


Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục