(HBĐT) - Những năm qua, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống hội viên luôn được các cấp Hội CCB huyện Mai Châu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bằng hình thức đa dạng, Hội CCB huyện Mai Châu không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn góp phần giải quyết việc làm, mang lại thu nhập cho nhiều con em hội viên.


Hội viên CCB huyện Mai Châu trồng cây lát thực hiện mô hình vườn cây CCB tại xóm Cha Lang, xã Mai Hịch (Mai Châu).

 

ông Ngần Xuân Hùng, xóm Chiềng, xã Mai Hạ nhập ngũ từ năm 1978. Năm 1981 trở về địa phương, ông Hùng tiếp tục công tác tại Huyện ủy Mai Châu. Năm 2017, sau khi nghỉ hưu, vợ chồng ông mở rộng chăn nuôi lợn, gà và khôi phục nghề nấu rượu đặc sản Mai Hạ. Từ đó mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình. Đến nay, cơ sở sản xuất của gia đình ông Hùng giải quyết việc làm với mức thu nhập ổn định cho gần chục lao động trên địa bàn.

ông Hùng là một trong nhiều hội viên CCB huyện đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tự tìm hiểu cách thức làm ăn để phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Lò Văn Thẩm, Chủ tịch Hội CCB huyện Mai Châu cho biết: Các cấp Hội trong huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Hội đặc biệt quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Trong năm đã nhân rộng được 7 mô hình, nâng tổng số lên 35 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi do CCB làm chủ. Cùng với đó, Hội tiếp tục tín chấp giúp hội viên vay vốn và phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi. Từ đó, đời sống gia đình hội viên từng bước được nâng lên. Năm 2017, toàn huyện số hộ hội viên nghèo giảm 1,71%, hộ cận nghèo giảm 2%, hộ có đời sống trung bình, khá trở lên tăng 3,71%.

Cùng với chăm lo kinh tế, công tác chính sách, thiện nguyện cũng được các cấp Hội CCB huyện Mai Châu đặc biệt quan tâm. Trong năm 2017, Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tặng hàng nghìn suất quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hội viên thuộc diện gia đình chính sách. Các cấp hội phối hợp hỗ trợ 4 gia đình hội viên khó khăn về nhà ở; tặng 13 suất quà cho CCB chống Pháp, hỗ trợ 13 gia đình hội viên bị ảnh hưởng thiên tai. Phối hợp với MTTQ tỉnh trao 14 nhà đại đoàn kết trị giá 380 triệu đồng cho hộ hội viên khó khăn.

Các cấp hội thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền lợi hội viên. Theo đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đón nhận 2 hài cốt liệt sỹ về nghĩa trang liệt sỹ huyện và giải quyết chế độ mai táng phí cho gia đình hội viên từ trần.

                                      

 P.L 


Các tin khác


Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Thành ủy Hòa Bình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng văn hóa con người Việt Nam

Sáng 25/4, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU, ngày 13/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị khoá X về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên tại huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác đã thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi.

Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục