Chiều 28-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô La Ha-ba-na, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Cu-ba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xơ.


Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

* Đúng 14 giờ 35 phút (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hô-xê Mác-ti, thủ đô La Ha-ba-na. Đồng chí E.La-xô Éc-nan-đết, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều quan chức của Đảng, Chính phủ Cu-ba ra tận chân cầu thang máy bay nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba Nguyễn Trung Thành cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Cu-ba đã có mặt tại sân bay đón Tổng Bí thư và Đoàn.

* Ngay sau khi đến thủ đô La Ha-ba-na, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Hòa Bình, tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người bạn lớn của nhân dân Cu-ba anh em. Cùng dự buổi lễ có: Đồng chí L.M.Lô-pết A-xê-a, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Bí thư thứ nhất Thành ủy La Ha-ba-na; cán bộ, nhân dân và các cháu thiếu nhi khu Nu-e-vô Vê-đa-đô, quận Quảng trường Cách mạng, nơi đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Cu-ba. Gửi lời thăm hỏi ân cần, tình cảm thân ái tới toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cháu lưu học sinh Việt Nam tại Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thông báo một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, những thành tựu đất nước đạt được trong năm qua và những mục tiêu, giải pháp mà Đảng, Nhà nước ta đang tập trung thực hiện, nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tổng Bí thư biểu dương, cảm ơn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba đã nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm của Đoàn lần này. Tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đã tích cực thúc đẩy triển khai thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cu-ba. Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục cố gắng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là đại diện của nước CHXHCN Việt Nam trên đất nước Cu-ba anh dũng quật cường và cũng đang nỗ lực phấn đấu vươn lên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

* Sáng 29-3, tại Trụ sở Quốc hội Cu-ba, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội E.La-xô Éc-nan-đết. Chủ tịch Quốc hội E.La-xô Éc-nan-đết nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trở lại thăm Cu-ba; khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước; cảm ơn những tình cảm anh em thân thiết, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba.

Đồng chí E.La-xô Éc-nan-đết thông báo với Tổng Bí thư về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Cu-ba vừa qua, về tình hình Cu-ba và khu vực Mỹ la-tinh; nhấn mạnh về quan hệ đặc biệt Cu-ba – Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu và kinh nghiệm phát triển, đổi mới của Việt Nam; khẳng định Cu-ba sẽ mãi mãi coi trọng và muốn không ngừng tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Cu-ba tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa IX vừa qua; đánh giá cao những bước phát triển mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba sau hai nhiệm kỳ triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội, tin tưởng chắc chắn nhân dân Cu-ba sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư khẳng định những tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô và nhân dân Cu-ba; nhấn mạnh Việt Nam sẽ luôn ở bên cạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu và lý tưởng cao đẹp của chủ nghĩa xã hội; sẽ chung vai, sát cánh, đồng hành cùng Cu-ba trong công cuộc cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam sau hơn 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư... giữa hai nước; đề nghị hai bên cần có các cơ chế, biện pháp phát huy đầy đủ hơn nữa thế mạnh và tiềm năng của mỗi nước; ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả của các dự án kinh tế, phục vụ các mục tiêu phát triển của mỗi nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội E.La-xô Éc-nan-đết bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa hai Quốc hội và những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước đối với quá trình củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; nhất trí tạo mọi điều kiện thuận lợi để cơ quan lập pháp hai nước tăng cường trao đổi đoàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp và tổ chức bộ máy của Quốc hội, cơ cấu tổ chức hoạt động của các tổ chức Đảng trong Quốc hội; nhất trí quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong thúc đẩy và phát triển quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Cu-ba trong thời gian tới.

* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trường tiểu học Võ Thị Thắng - ngôi trường mang tên nữ anh hùng Việt Nam, tại quận Play-gia, thủ đô La Ha-ba-na. Được thành lập năm 1968, trong không gian trang trọng của trường, nhiều hình ảnh, hiện vật về Việt Nam đã được trưng bày.

Gửi tới các thầy giáo, cô giáo và toàn thể học sinh Trường tiểu học Võ Thị Thắng những tình cảm thân ái nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy các cháu học sinh đều mạnh khỏe, tươi vui, năng động; thầy và trò nhà trường đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào trong năm học vừa qua. Tổng Bí thư nêu rõ, tuy xa cách nhau hàng vạn dặm, nhưng từ lâu Việt Nam và Cu-ba đã gắn bó thân thiết bằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tình đồng chí, anh em mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã dày công vun đắp. Tổng Bí thư mong rằng, nhà trường sẽ luôn dạy tốt và học tốt, giáo dục, rèn luyện các cháu trở thành những chủ nhân tương lai xứng đáng của đất nước, kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết thủy chung Việt Nam - Cu-ba.

Bộ trưởng Giáo dục Cu-ba E.En-xa Vê-la-cô-ê nêu rõ, nhà trường vinh dự tự hào mang tên nữ anh hùng Việt Nam. Trường học này cũng như các trường trên khắp cả nước là thành quả của cách mạng Cu-ba. Hệ thống giáo dục của đất nước Cu-ba đã đạt được những kết quả và uy tín cao, được các chuyên gia quốc tế thừa nhận. Thay mặt giáo viên và học sinh nhà trường, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn nhân dân Việt Nam đã luôn ủng hộ, giúp đỡ Cu-ba trong mọi điều kiện; khẳng định nhân dân Cu-ba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước.

Tại đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khai trương phòng học tin học (30 bộ máy tính) - quà tặng của Tổng Bí thư cho Trường tiểu học Võ Thị Thắng; đồng thời trao tượng trưng một số máy tính tặng đại diện ba trường tiểu học mang tên Việt Nam gồm: Trường tiểu học Bác Hồ, Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Trường tiểu học Bến Tre.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 29-3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm bên lề với Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia. Trong bầu không khí tràn đầy tình đồng chí anh em, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao Cu-ba đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan ngoại giao Việt Nam tổ chức thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp này và đánh giá tổng quan mối quan hệ ngày càng gắn bó tin cậy thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, trên các kênh và các lĩnh vực. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế thương mại song phương tiếp tục phát triển ổn định, trong đó kim ngạch trao đổi song phương năm 2017 đạt 240 triệu USD, các cơ chế hợp tác tiếp tục được triển khai thường xuyên và hiệu quả, trong đó có Cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao cấp Thứ trưởng và hai bên duy trì hợp tác chặt chẽ tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba khẳng định mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương cũng như đa phương; nhất trí triển khai Phiên Tham khảo chính trị lần 5 giữa Bộ Ngoại giao năm 2018, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức thành công kỷ niệm 45 năm Ngày lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô thăm vùng giải phóng Quảng Trị (9-1973 - 9-2018).

Hai bên khẳng định sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy triển khai những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Cu-ba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào dịp này, thống nhất các biện pháp nhằm tiếp tục đưa mối quan hệ truyền thống anh em đặc biệt Việt Nam - Cu-ba ngày càng thực chất và hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như kinh tế, thương mại, đầu tư, xây dựng, nông nghiệp, năng lượng sạch, nuôi trồng thủy sản... Hai bên cũng trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; chia sẻ lập trường giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các công ước Liên hợp quốc liên quan.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thân tình mời Bộ trưởng Ngoại giao Cu-ba B.R.Pa-ri-gia sớm thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng B.R.Pa-ri-gia đã vui vẻ nhận lời.

 

                                                          TheoNhandan

Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục