(HBĐT) - Ngày 31/3, Báo Sơn La đã đăng cai tổ chức Hội thảo Báo Đảng các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc lần thứ XX năm 2018 với chủ đề "Báo Đảng địa phương với nhiệm vụ tuyên truyền việc đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp”. 21 báo Đảng địa phương gồm: Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Điện Biên Phủ, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam, Cao Bằng và Hà Nội Mới đã tham gia. Lãnh đạo Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hoàng Văn Chất; lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và lãnh đạo huyện Mai Sơn và Mộc Châu đã tới dự.


Quang cảnh hội thảo

Trước tốc độ phát triển nhanh của KHCN, yêu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện chủ trương phát triển nông nghiệp thích nghi với điều kiện bất lợi của thời tiết trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao tạo ra những sản phẩm nông nghiệp giá trị, tham gia vào chuỗi thị trường trong nước và quốc tế, sản phẩm nông nghiệp các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã bắt đầu tạo được thương hiệu, nhiều sản phẩm được cấp chứng nhận thương hiệu chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu sang thị trường toàn cầu. Tuy nhiên về bức tranh tổng thể, ngành nông nghiệp các tỉnh trong khu vực còn chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng sẵn có, việc thực hiện tái cơ cấu ngành có mặt chưa đồng bộ, hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật của các tổ chức nhà nước còn đạt hiệu quả chưa cao, sự tham gia của doanh nghiệp hạn chế, năng suất chất lượng một số loại nông sản còn thấp, vệ sinh an toàn thực phẩm còn bất cập, thu nhập và đời sống của nông dân, nhất là vùng sâu vùng xa còn khó khăn. Nông sản trong nước dù dồi dào nhưng lại thiếu nông sản sạch. Một số nơi lại ứng dụng công nghệ cao nhưng chủ yếu sản xuất ra các sản phẩm chất lượng thấp, kém sức cạnh tranh như tùy tiện sử dụng giống biến đổi gen, giống kém chất lượng, lạm dụng thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản sau thu hoạch để tăng năng suất, sản lượng, để lại tồn dư trong sản phẩm những chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng…


Các đại biểu trao đổi kinh công tác tuyên truyền trên báo về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.


Trao giải cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề "Báo Đảng địa phương tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch”

Những năm qua, Báo Đảng các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc không ngừng đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền. Chủ đề của hội thảo là vấn đề có tính thời sự diễn ra trong bối cảnh nền nông nghiệp còn đan xen cả cái cũ và cái mới, giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. Sau phát biểu chào mừng và chia sẻ kết quả nổi bật trên các lĩnh vực năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Sơn La, đại biểu đến từ các báo đã tập trung thảo luận, phân tích, đóng góp giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan báo Đảng địa phương góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Theo đó, khẳng định công tác tuyên truyền là một trong những giải pháp quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy, nâng cao nhận thức, đồng thời định hướng, hướng dẫn, cung cấp thông tin khoa học, thị trường, góp phần hun đúc khí thế đổi mới của doanh nghiệp, người làm nông nghiệp… Đại biểu các báo Đảng địa phương cũng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí về đề tài ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM.


Các đại biểu thăm quan mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp huyện Mai Sơn.

Theo thông lệ các hội thảo trước, Ban tổ chức đã trao chứng nhận cho mười bảy tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về chủ đề "”Báo Đảng địa phương tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch”. Báo Sơn La bàn giao cờ luân lưu cho Báo Thái Nguyên là đơn vị đăng cai hội thảo năm 2019.


Báo Sơn La trao cờ luân lưu hội thảo báo Đảng các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc lần thứ XXI cho Báo Thái Nguyên.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu các báo đã đi thăm quan một số mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La.

 Bùi Minh


Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục