(HBĐT) - Sáng 19/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2018). Tới dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và hội viên Hội Nhà báo, cán bộ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.


Hội viên Hội Nhà báo tỉnh gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ công tác báo chí, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

 

Tại buổi gặp mặt, nhà báo Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình đã ôn lại lịch sử 93 năm xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với đất nước. Cùng với báo chí cả nước, Hội Nhà báo tỉnh ngày càng lớn mạnh, đến nay đã quy tụ 122 hội viên. Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH, giữ vững QP- AN, xứng đáng là những cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Báo chí tỉnh đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, tích cực phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; dự báo và nêu các kiến giải xác đáng cho những vấn đề thực tiễn đặt ra; đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch… Đội ngũ người làm báo luôn giữ đạo đức nghề nghiệp.

Chỉ ra những cơ hội, thách thức của báo chí tỉnh trong thời đại bùng nổ thông tin, đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhấn mạnh: Chỉ có đổi mới mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng phong cách làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, cùng với sự quan tâm đầu tư đúng mức, đúng hướng của tỉnh các cơ quan báo chí, mỗi nhà báo sẽ khẳng định được vị thế của mình, từng bước thích ứng trong môi trường truyền thông mới. Hội Nhà báo tỉnh kêu gọi đội ngũ những người làm báo không ngừng học tập, rèn luyện, nỗ lực cao nhất bằng trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để ngày càng có nhiều những tác phẩm báo chí chất lượng cao, vừa nâng tầm nhà báo, nghề báo, vừa thúc đẩy cơ quan phát triển, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương, đất nước…

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam trao bằng khen cho 1 hội viên xuất sắc; tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 5 hội viên Hội Nhà báo tỉnh; kết nạp 10 hội viên mới. Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2017; cấp giấy chứng nhận cho 16 tác giả có tác phẩm đoạt giải báo chí năm 2017. Trong đó có 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 8 giải khuyến khích. Hai giải nhất là các tác phẩm: "Mũ bảo hiểm thông minh” của tác giả Văn Tiến, Hữu Toàn, Dương Huyền, Quang Minh, Hữu Lộc (Đài PT-TH tỉnh); "Bảo vệ trẻ mầm non trước nguy cơ bạo hành tại các cơ sở mầm non tư thục” của tác giả Dương Liễu (Báo Hòa Bình).

 

Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2017.



Đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình trao giải nhất cho 2 tác giả đoạt giải.


Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải.


Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải ba cho các tác giả đoạt giải.


Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Chu Minh Tuấn, Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.


Thừa ủy quyền, đại diện BCH Hội Nhà báo tỉnh trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cho các hội viên mới.

* Cũng trong dịp này, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội nhà báo tỉnh; cán bộ, phóng viên Đài TT-TH các huyên, thành phố đã tặng hoa, chúc mừng đội ngũ cán bộ, phóng viên, Biên tập viên Báo Hòa Bình; đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động báo chí trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Trong đó, có công tác phối hợp tác nghiệp hoạt động báo chí tại các huyện, thành phố.



Ảnh: Các đồng nghiệp tại các đài TT-TH huyện, thành phố tặng hoa, chúc mừng Ban biên tập Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 93 năm, ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Cẩm Lệ

Các tin khác


Huyện Lạc Thủy: Gắn lý luận với thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9/10/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” trên địa bàn huyện Lạc Thủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã vận dụng có hiệu quả lý luận vào thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục