(HBĐT) - Gần nửa năm sau khi tỉnh ta tiến hành thí điểm việc nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố. Một số vấn đề phát sinh như chi trả chế độ chính sách, bố trí nhân sự cho xóm mới đã được khẩn trương triển khai thực hiện, nhưng vẫn còn đó ngổn ngang những "bài toán” chưa được giải. Câu chuyện sau nhập, kiện toàn xóm ở xóm Bai Vớn và xóm Bai Lòng (xã Định Cư, huyện Lạc Sơn) cũng là thực tế đang diễn ra ở nhiều nơi sau sáp nhập.


Nhân dân xóm Bai Vớn, xã Định Cư (Lạc Sơn) trò chuyện, trao đổi về việc nhập xóm.
 
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Chiến, Bí thư chi bộ lâm thời xóm Bai Vớn cho biết: Theo quyết định của UBND tỉnh sau khi nhập xóm Bai Vớn và xóm Bai Lòng, xóm mới có tên là Bai Vớn. Việc cần làm đầu tiên sau nhập, kiện toàn xóm là kiện toàn các tổ chức đoàn thể. Đầu tiên đối với chi bộ, chi bộ xóm Bai Lòng trước có 11 đảng viên, chi bộ xóm Bai Vớn có 7 đảng viên. Trước, trong và sau khi nhập, kiện toàn xóm, Ban chi ủy chi bộ đã quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, vận động đảng viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia và ủng hộ chủ trương của tỉnh về việc nhập, kiện toàn xóm. Vì vậy, sau khi 2 chi bộ cũ giải thể, chi bộ Bai Vớn đã được thành lập và đồng thuận cao bầu ra Ban chi ủy lâm thời, bí thư chi bộ lâm thời. Chi bộ mới đã đi vào hoạt động ổn định, duy trì lịch họp định kỳ vào ngày mồng 3 hàng tháng.

Sau chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, người cao tuổi... cũng đã tiến hành nhập. Tuy nhiên, đến nay mới có chi hội người cao tuổi của xóm mới là hoàn thành việc bàn giao quỹ, thực sự tổ chức được hoạt động bình thường.

Bà Quách Thị Hói - chi hội trưởng chi hội người cao tuổi cho biết: Trước khi nhập xóm, quỹ chi hội người cao tuổi xóm Bai Lòng có hơn 8 triệu đồng/37 hội viên nhưng xóm Bai Vớn lại có đến hơn 10 triệu đồng/37 hội viên. Nhiều chi hội đoàn thể cũng gặp tình trạng này và khó thống nhất giải quyết. Với chi hội người cao tuổi, sau khi họp bàn, hội viên xóm Bai Lòng cũ đã thống nhất đóng thêm quỹ để chân quỹ bằng với xóm Bai Vớn. Cách làm này đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong hội viên.

Với các chi hội phụ nữ, nông dân... vướng mắc lớn nhất sau nhập, kiện toàn xóm là công tác bàn giao quỹ, nhất là các loại quỹ này đa phần đều đang cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện, các hội đoàn thể đều đã thống nhất tất cả các hội viên vay vốn sẽ phải hoàn trả trước ngày 30/6/2018, sau đó, các chi hội sẽ họp bàn thống nhất về việc điều chỉnh, xây dựng quỹ.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, các đồng chí cán bộ dôi dư sau khi xóm Bai Vớn và Bai Lòng nhập xóm đã được chi trả đầy đủ 3 tháng phụ cấp theo đúng quy định bao gồm bí thư chi bộ, trưởng xóm và công an viên.

Cũng như các xóm khác sau sáp nhập, Bai Vớn đang gặp phải vấn đề lớn đó là điểm sinh hoạt cộng đồng - nhà văn hóa xóm. Dẫn chúng tôi đi thăm nhà văn hóa xóm Bai Vớn, một ngôi nhà sàn đã xuống cấp, đồng chí Bí thư chi bộ cho biết: Nhà văn hóa xóm Bai Lòng đã quá xuống cấp nên chúng tôi đã thanh lý được 3 triệu đồng. Hiện nay xóm mới phải sinh hoạt tập trung ở nhà văn hóa xóm Bai Vớn. Tuy nhiên, như chi hội phụ nữ có hơn 100 hội viên, chi hội nông dân có 120 hội viên, chi hội người cao tuổi cũng có đến 74 hội viên… nên việc hội họp diễn ra rất khó khăn. Từ khi nhập xóm đến nay, chúng tôi đã tổ chức 3 - 4 cuộc họp dân để triển khai công tác đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, chuẩn bị sản xuất, tiêm phòng trâu, bò… Nhưng do nhà văn hóa xóm quá chật lại là nhà sàn cũ nên bà con đành ngồi tạm dưới sân, gầm sàn. Mong muốn của chúng tôi bây giờ là Nhà nước có cơ chế hỗ trợ hợp lý, xây dựng nhà văn hóa mới để người dân yên tâm, phấn khởi.


                                                                                          Dương Liễu

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục