Sáng 7-9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cho Đài Phát thanh Giải phóng; kỷ niệm 73 năm Ngày Thành lập (7-9-1945 - 7-9-2018). Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Tòng Thị Phóng, Phạm Bình Minh gửi hoa chúc mừng.

Ngày 1-2-1962, tại cánh rừng Căn cứ Mã Đà, thuộc Chiến khu D, Đài Phát thanh Giải phóng đã chính thức phát những tiếng nói đầu tiên đến đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, đánh dấu mốc son trong sự phát triển của báo chí cách mạng trên chiến trường miền nam. Từ lúc thành lập cho đến khi phát sóng chương trình cuối cùng vào ngày 31-8-1976, trong 14 năm chiến đấu, xây dựng, Đài Phát thanh Giải phóng đã luôn sát cánh cùng Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Giải phóng, Báo Giải phóng và các cơ quan báo chí cách mạng khác cùng bền gan chiến đấu anh dũng trên mặt trận thông tin, góp sức vào công cuộc giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà.


Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng thân ái gửi tới các nhà báo lão thành, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Đài Phát thanh Giải phóng và VOV qua các thời kỳ cùng toàn thể quý vị đại biểu lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào giai đoạn mới của quá trình phát triển và hội nhập ngày càng sâu rộng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ của khoa học công nghệ, kinh tế số, mạng xã hội… Nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan thông tin báo chí là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang trong việc thực hiện sứ mệnh tuyên truyền vận động, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, VOV là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Đảng và Nhà nước phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, giữ vững và phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, nòng cốt của Báo chí Cách mạng Việt Nam.


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo các chiến lược, kế hoạch phát triển của VOV, Thủ tướng đề nghị các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên VOV tập trung làm tốt những nội dung chủ yếu sau:

Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên của Đài; không ngừng đào tạo, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức báo chí, đặc biệt là đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Xây dựng Đài là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta.

Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, hiện đại hóa, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại vào tổ chức sản xuất nội dung chương trình và phát sóng, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao. Các phóng viên, biên tập viên VOV phải nêu cao tinh thần là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, chủ động sáng tạo, có nhiều tin, bài sâu sắc, bám sát thực tiễn đời sống xã hội, góp phần nhân rộng những gương điển hình người tốt, việc tốt, mô hình tốt, cách làm hay, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phản biện xã hội, đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đẩy mạnh thông tin đối ngoại; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, mang tính chiến lược đối với sự phát triển của Đài trong kỷ nguyên số. Các đồng chí cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí khác chủ động thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong con mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời, các đồng chí cần tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc chủ động đưa tin khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo điều hành kinh tế - xã hội, xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, những vấn đề dư luận quan tâm, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, phản động; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin bịa đặt, sai sự thật, kích động, gây bất ổn xã hội.

Chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung làm tốt công tác cán bộ, đặc biệt là đánh giá, bố trí đúng người, đúng việc. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên; quản lý chặt chẽ, khai thác tốt các nguồn lực, tài sản được giao.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VOV tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

* Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đài Phát thanh Giải phóng.

* Nhân dịp này, Thủ tướng đã thăm kênh VOV Giao thông. Nói trực tiếp trên sóng của VOV Giao thông, Thủ tướng gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả thính giả, người tham gia giao thông, chúc mọi người lái xe an toàn.

* Sáng cùng ngày, VOV đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2018. Đây là giải thưởng nhằm vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, kỹ thuật, công nghệ, nghiên cứu khoa học; góp phần khuyến khích, khen thưởng sự sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, hiệu quả truyền thông của VOV.


Theo Nhandan

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục