(HBĐT) - Trong 2 ngày 21 và 22/11, Uỷ Ban MTTQ xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy đã tổ chức Đại hội lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Đây là đơn vị được Ủy Ban MTTQ huyện chỉ đạo đại hội điểm. 97 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Cố Nghĩa đã về tham dự Đại hội.

Lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Thuỷ chúc mừng thành công của Đại hội.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, trong nhiệm kỳ qua, Uỷ Ban MTTQ xã Cố Nghĩa luôn nêu cao vai trò trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền và nhân dân, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế. 5 năm qua, nhân dân và cán bộ trong xã đã chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tốc độ tăng trưởng giá trị hàng năm đạt 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 34,7 triệu đồng/ người năm 2017, tăng 16,5 triệu đồng/ người so với đầu nhiệm kỳ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm 2 %; Phát huy sức mạnh đoàn kết đưa địa phương cán đích là xã NTM vào cuối năm 2015. Tính đến nay, toàn xã có trên 90 % số hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 6 khu dân cư, 3 nhà trường và cơ quan UBND xã đạt cơ quan văn hóa... Trong đó, MTTQ xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương vận động nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững ANCT - TTATXH, phát huy tính dân chủ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Do vậy, công tác mặt trận đã thu được nhiều kết quả, các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 24 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch.

Nhiệm kỳ tới, MTTQ xã Cố Nghĩa đã đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận, đa dạng hóa xã hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Thực hiện tốt chức năng dại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Phát huy dân chủ đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây đảng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Đại hội đã hiệp thương cử 39 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy Ban MTTQ xã lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2019 - 2024). Cử 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội MTTQ huyện lần thứ 24 (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

 Cũng tại Đại hội, 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ vừa qua đã được Uỷ Ban MTTQ huyện và UBND xã Cố Nghĩa biểu dương và khen thưởng.


Hà Chung ( Đài Lạc Thủy)



Các tin khác


Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" huyện Kim Bôi lần thứ VII

Ngày 26/4, Hội Cựu chiến binh huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 26/4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Phát huy vai trò của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng (BVNTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

Thông tin kỳ họp lần thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 26/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành kỳ họp lần thứ 26, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Trung ương Đoàn triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình

Sáng 26/4, tại Tỉnh Đoàn Hòa Bình, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy…

Huyện Kim Bôi gặp mặt chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng 25/4, huyện Kim Bôi tổ chức gặp mặt, tri ân chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục